Lexus triệu hồi hơn 4.200 xe NX vì dính lỗi nguy hiểm

Hãng xe sang đến từ Nhật Bản đã phải triệu hồi 4.215 xe NX vì thiếu mối hàn ở bộ giảm chấn phía trước khiến nguy cơ xảy ra va chạm gia tăng.

 
Theo Autoblog, đợt triệu hồi lần này liên quan đến các phiên bản NX250, NX350, NX350h và NX450h +. Hiện tại, Lexus cũng đã yêu cầu các đại lý ngừng bán các mẫu xe tồn thuộc các phiên bản bị triệu hồi.
 
Lý giải nguyên do khiến Lexus phải tiến hành đợt triệu hồi này, Cục an toàn giao thông Mỹ cho biết: Một số điểm hàn có thể bị bỏ sót trong quá trình sản xuất nằm xung quanh vị trí gắn bộ giảm chấn trước của xe. Điều này có thể khiến một số mối hàn khác và các tấm vật liệu xung quanh yếu đi hoặc nứt theo thời gian. Hậu quả là giảm xóc trước có thể tách ra khỏi vị trí gắn, làm tăng nguy cơ va chạm cũng như có thể khiến người lái mất kiểm soát.
 
Dù phải triệu hồi 4.215 chiếc NX, nhưng Lexus cho rằng: Không đến 1% số xe bị triệu hồi thiếu mối hàn. Hiện tại, mới có 12 chiếc được xác định là có liên quan đến lỗi này. Tuy nhiên, chủ sở hữu những xe thuộc diện triệu hồi sẽ nhận được thông báo mang xe đến đại lý được ủy quyền để kiểm tra vào tháng 6/2022.
 
Đây không phải là trường hợp triệu hồi đầu tiên liên quan đến các mối hàn. Trước đó, năm 2019, Subaru cũng đã phải triệu hồi 2.107 xe Outback và Legacy do lỗi mối hàn bên dưới tấm ốp. 293 xe Ascent cũng bị triệu hồi năm 2018 vì thiếu một loạt vết hàn trên trụ B.
 
Thị trường Việt Nam từng đón nhận nhiều phiên bản của dòng xe NX. Song, hiện tại, Lexus Việt Nam chưa có thông báo về lỗi này.