Lamborghini SUV ra mắt ở Triển lãm ôtô Bắc Kinh

Bản concept của chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử Lamborghini sẽ được trưng bày tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh khai mạc cuối tháng này, và dự kiến, chiếc siêu xe địa hình sẽ được bán từ 2017.

Trò chuyện với tờ báo Đức Handelsblat, ông Stephan Winkelmann ngày 12/4 cho biết nhãn hiệu xe thể thao Ý giới thiệu bản concept trên tại Triển lãm Bắc Kinh nhằm để thử phản ứng của dư luận, trước khi xem xét cụ thể dự án sản xuất một chiếc SUV mang lô-gô Bò tót.
Theo Winkelmann, nếu được sản xuất, chiếc SUV này sẽ là dòng sản phẩm thứ ba của Lamborghini, bên cạnh Gallardo và Aventador hiện nay, và sẽ giúp nhãn hiệu này mở rộng thị phần. Ngoài ra, ông cũng không quên nhấn mạnh Trung Quốc được xác định là thị trường chủ lực cho những chiếc SUV siêu sang sắp tới.
Winkelmann hy vọng công ty mẹ - tập đoàn VW - sẽ quyết định cho phép sản xuất một chiếc SUV ngay trong năm nay. Thông thường sẽ phải mất 48 tháng để một chiếc xe hoàn toàn mới ra mắt thị trường, vì vậy sớm nhất thì chiếc SUV Lamborghini cũng chỉ có thể được bán từ năm 2017.
Nếu chiếc xe được chấp thuận cho sản xuất, Lamborghini có thể theo chân Bentley trong việc đa dạng hóa và tiếp cận thị trường SUV siêu sang đang tăng trưởng hiện nay. Cả hai nhãn hiệu, vốn cùng nằm dưới sự quản lý của VW, có thể sẽ chia sẻ chung cơ sở gầm bệ (platform) đang được sử dụng trên các xe Audi Q7, VW Touareg và Porsche Cayenne. Lamborghini có thể sẽ trang bị động cơ xăng V10 của Gallardo cho chiếc SUV mới.
 
Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Bentley đã ra mắt chiếc SUV đầu tiên của riêng hãng, tại Triển lãm ôtô Geneva. Bentley dự tính 3 năm nữa sẽ bắt đầu đưa xe ra thị trường.
 
Lamborghini đã vượt qua giai đoạn làm ăn kém hiệu quả trong năm 2009. Dưới sức ép và sự hỗ trợ từ tập đoàn VW, năm 2011 công ty đã đạt doanh số 1.602 xe. 5 thị trường lớn của Lamborghini là Mỹ, Trung Quốc, Anh, Đức và Ý.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn