Làm nhái siêu xe để đẩy giá cổ phiếu

Giới truyền thông Ba Lan đang cho rằng siêu xe Arrinera của nước này thực chất chỉ là một chiếc xe nhái nhằm mục đích đẩy giá cổ phiếu của công ty sản xuất nó.

Họ cho rằng Arrinera không xứng đáng mang danh siêu xe. Bằng chứng thuyết phục đã được đưa ra bởi kênh TV online Motodziennik của Ba Lan và người dẫn chương trình radio TokFM Jacek Balkan. Cả hai đều đã xác nhận rằng Arrinera chỉ là một chiếc xe được làm nhái một cách nghèo nàn.
 
Lễ giới thiệu Arrinera năm 2011
 
Những bức ảnh được Balkan gửi tới trang Worldcarfans cho thấy rằng nội thất của Arrinera giống y hệt với El Toro, một chiếc Lamborghini Murcielago “fake” của nhà độ xe Ba Lan - Bojar Tuning. Ngoài ra, các thành phần nội thất như ống thông gió, bảng táp-lô và ngăn chứa găng tay đều được lấy từ chiếc Opel Corsa trong khi chiếc Audi A6 cung cấp cho Arrinera bảng đồng hồ, bệ trung tâm và toàn bộ hệ thống điện.
 
Siêu xe nhái Lamborghini El Torro
 
Balkan nhấn mạnh rằng Veno SA, nhà sản xuất chiếc Arrinera và là một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Vacsava, đã mua một chiếc Lamborghini El Toro để phát triển nó thành Arrinera như một siêu xe đầu tiên của Ba Lan. Mục đích của họ là đẩy giá cổ phiếu của công ty sau khi dàn dựng một lễ ra mắt chiếc Arrinera rất hoành tráng vào năm 2011.
 
Chưa khẳng định những bằng chứng trên có thật hay không, nhưng ngày Veno SA gần đây đã tuyên bố sẽ sản xuất và bán chiếc Arrinera này vào cuối năm nay với giá từ 100.000 euro. Hy vọng rằng Arrinera sẽ không phải là siêu xe “fake”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn