Lái Ferrari chẳng có gì sướng

Sở hữu một chiếc Ferrari luôn là niềm mơ ước của hàng triệu người yêu xe trên toàn thế giới, bởi thương hiệu Italia này là một biểu tượng gắn kết hầu như tất cả các đặc điểm thể thao quan trọng nhất của một chiếc xe. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây thì rất nhiều người đang sở hữu Ferrari tỏ ra không hài lòng với chiếc xe của mình.

Nghiên cứu được thực hiện tại Anh, do hãng bảo hiểm AXA Group tiến hành cho thấy rằng, thay vì Ferrari, các tài xế ngồi sau vô lăng của những chiếc BMW hoặc Aston Martin tỏ ra hài lòng hơn cả.
 
Nghiên cứu này được thực hiện dưới dạng một cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 2.000 tài xế, và tiêu chí đánh giá là dựa trên các yếu tố khiến họ cảm thấy hạnh phúc khi ngồi sau vô-lăng xe. Về kết quả tổng thể chỉ có trung bình khoảng 69% người dùng cảm thấy thú vị khi điều khiển xe, 20% cho rằng đó là chuyện cực chẳng đã.
 
So sánh giữa các thương hiệu, thì các tài xế của BMW tỏ ra hài lòng nhất với 82% người dùng cảm thấy thú vị khi lái xe. Xếp sau BMW là Aston Martin và Lexus với cùng tỷ lệ 78%, kế đến là Seat (76%) và Peugeot (75%).
 
Nhóm người sở hữu xe Ferrari tạo ra bất ngờ lớn khi tỷ lệ những người hài lòng, cho rằng việc điều khiển những chiếc xe thể thao mang thương hiệu này là điều thú vị chỉ đạt 57%, xếp dưới mức trung bình chung. Các yếu tổ khiến người sử dụng Ferrari tỏ ra không hài lòng được chỉ ra là do chi phí tốn kém, các điều luật nghiêm ngặt và tình trạng giao thông đông đúc khiến việc điều khiển một chiếc Ferrari trở nên cực hình.
 
Thương hiệu xe sang Land Rover của Anh quốc cũng không khá hơn mấy khi chỉ có 59% người dùng tỏ ra hài lòng, tuy nhiên vẫn còn tốt hơn nhiều so với Volvo (46%). Trong khi đó, MINI lại lọt vào nhóm dẫn đầu với 73% người dùng hài lòng, điều này phần nào cho thấy đối với đa phần người dùng thì việc điều khiển một chiếc xe vừa phải, không cần quá nhanh vẫn thú vị hơn các dòng xe thể thao tính năng cao.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn