Lật tẩy mánh làm giả kính xe sang Mercedes, BMW

Trong quá trình bán sản phẩm, Nguyễn Văn Hiệp thấy nhiều người muốn mua các loại kính mang thương hiệu BMW, Mercedes nên nổi lòng tham, làm giả kính thật vốn có giá trị gần 200 triệu đồng.

Lat-tay-manh-lam-gia-kinh-xe-sang-Mercedes-BMW
 
Nguyễn Văn Hiệp là giám đốc chi nhánh Hà Nội của doanh nghiệp có trụ sở chính tại Bình Dương chuyên sản xuất và kinh doanh các loại kính ôtô.
 
Trong quá trình làm việc, Hiệp nảy sinh ý định tẩy nhãn mác, logo sản phẩm của kính ôtô sản xuất trong nước, “phù phép” thành kính ôtô hàng nước ngoài để bán thu lợi. Hiệp dùng axít tẩy sạch logo, nhãn mác trên các tấm kính ôtô nội địa và hàng không rõ nguồn gốc rồi thay vào đó là nhãn mác của các thương hiệu lớn trên thế giới. Hàng được bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật.
 
Từ năm 2013 đến đầu năm 2017, Hiệp đã tiêu thụ hàng chục tấm kính giả. Cơ quan điều tra thu 40 tấm kính chưa kịp mang bán, gồm kính chắn gió trước, sau... Những sản phẩm này nếu là hàng chính hãng sẽ có giá gần 200 triệu đồng.
 
Ngày 7/9, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội Buôn bán hàng giả.