Kiểm tra việc mua và sử dụng xe công

Việc kiểm tra, báo cáo sẽ thực hiện với cả 3 loại xe: ôtô phục vụ chức danh, ôtô phục vụ công tác chung và ôtô chuyên dùng.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công năm 2012. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Bộ Tài chính về việc rà soát, kiểm tra, đánh giá đầy đủ tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công trên phạm vi cả nước năm 2012.
 
Việc rà soát bao gồm cả số xe ôtô được mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 được phép chuyển nguồn kinh phí dự toán sang năm 2012.
 
Đáng chú ý, trong năm 2012 thị trường ôtô được ghi nhận lao đao từ nguồn khách hàng giảm đáng kể, nhưng trong khó khăn, nhiều hãng xe vẫn “tạm sống” được từ một số đơn hàng bán theo dự án. Như trong bản báo cáo bán hàng tháng 10/2012 của VAMA, Hiệp hội này thất vọng với lượng xe bán ra chỉ gần 8.000 xe và thừa nhận chỉ số có nhích so với tháng 9 là nhờ các lô hàng bán theo dự án, khoảng 400 chiếc. Trong số này, hẳn ít nhiều có xe mua bằng tiền ngân sách.
 
Ngoài ra, tình trạng sử dụng xe công tùy tiện, đi ngược với chủ trương của chính phủ là không được lạm dụng  cho việc riêng lâu nay vẫn bị vi phạm. Điển hình là những ngày đầu năm mới Quý Tỵ, báo chí đã chụp được nhiều hình ảnh xe biển xanh xuất hiện ở các địa điểm đền chùa như Phủ Dầy, Yên Tử, Chùa Dâu…
 
Xe biển xanh đi lễ hội. Ảnh: Người đưa tin
 
Ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ, công nhân viên chức trực thuộc sử dụng xe công đi lễ hội và lễ chùa trong giờ làm việc. Chỉ đạo này nhằm chấn chỉnh tình trạng làm biệc nơi lỏng tại một số cơ quan công quyền. Sau Tết, nhiều công chức nghỉ hoặc ăn bớt thời gian làm việc để đi lễ hội và lễ chùa.
 
 
 
Quốc Cường
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn