Kia Morning và Peugeot 208 gây thất vọng về độ an toàn

Kết quả của chương trình thử nghiệm va chạm mới nhất được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn xe hơi Latin NCAP tiếp tục làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng của những mẫu xe được sản xuất tại các thị trường mới nổi khi cả Peugeot 208 và Kia Picanto (Kia Morning) đều nhận được những kết quả đáng thất vọng.

Kia Morning 2016
 
Theo Latin NCAP, nếu như Peugeot 208 phiên bản châu Âu đã nhận được 3 sao an toàn trong chương trình thử nghiệm va chạm vào năm 2014 thì phiên bản sản xuất tại Brazil của mẫu xe cỡ nhỏ mang thương hiệu Pháp này đã đánh mất 1 sao trong thử nghiệm va chạm sườn và bảo vệ hành khách trưởng thành. So với phiên bản châu Âu, mẫu xế hộp nhỏ gọn này bị thiếu túi khí bên và sở hữu cấu trúc thân xe không ổn định, dễ bị biến dạng nên không thể bảo vệ được phần đầu và ngực của người lái.
 
Chủ tịch Latin NCAP Maria Fernanda Rodriguez nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự thất vọng với chiến lược bán một chiếc xe được sản xuất tại địa phương mà không được trang bị những trang bị tiêu chuẩn an toàn cơ bản bắt buộc đã tồn tại từ năm 1995 ở châu Âu. Peugeot 208 vốn là một mẫu xe rất đắt khách tại lục địa già với những khách hàng khó tính. Thật đáng tiếc cho Peugeot”.
 
Trong khi đó, Tổng thư ký của Latin NCAP Alejandro Furas kêu gọi các chính phủ tại khu vực châu Mỹ Latinh và vùng Caribbean thông qua quy định của Liên Hợp Quốc về vấn đề an toàn ô tô sau khi mẫu xe giá rẻ Kia Morning không nhận được bất kỳ sao nào ở khả năng bảo vệ hành khách người lớn. Bên cạnh đó, việc thiếu dây đai an toàn 3 điểm cũng khiến Kia Moring chỉ nhận được đúng 1 sao an toàn ở khả năng bảo vệ hành khách trẻ em.
 
Kết quả thử nghiệm đáng thất vọng của Kia Morning và Peugeot 208 được đưa ra sau khi một loạt mẫu xe giá rẻ được sản xuất tại Ấn Độ bao gồm Renault Kwid, Suzuki Celerio và Hyundai Eon cũng không vượt qua nổi bài thử nghiệm an toàn của Global NCAP. Cả 3 mẫu xe này đều bị nhận đánh giá 0 sao về khả năng bảo vệ hành khách trưởng thành.