Khai tử Acura ZDX

Chỉ sau 4 năm ra đời, Acura ZDX đã nằm trong kế hoạch khai tử của Honda khi doanh số bán quá kém.

Honda Motor mới đây cho biết họ sẽ chấm dứt sản xuất dòng ZDX thuộc phân nhánh sản xuất xe sang trọng Acura. Những ai muốn sở hữu mẫu crossover bắt mắt này chỉ còn 1 năm để cân nhắc, bởi 2013 sẽ là năm cuối cùng của ZDX.
 
Honda cho biết, trên đời 2013, Acura ZDX sẽ được trang bị một số công nghệ và các hệ thống tiện ích. Các đặc điểm này sẽ khiến ZDX hấp dẫn hơn trong năm cuối cùng, tuy nhiên điều này sẽ không giúp ZDX tránh khỏi số phận bị khai tử.
 
Cũng giống như nhiều hãng xe khác, Honda thường duy trì tuổi đời của một mẫu thiết kế trong khoảng 6 năm, trước khi thiết kế lại cho vòng đời tiếp theo. Trong ngành công nghiệp ô tô, ngay cả những mẫu xe mới, khi tung ra thị trường và lập tức gây thất vọng với doanh số bán thấp, thì nhà sản xuất cũng thường cố gắng duy trì sản xuất sản phẩm của mình trong khoảng 5-6 năm trước khi khai tử. Tuy nhiên, Honda có vẻ như không thể kiên nhẫn với ZDX khi chấm dứt sản xuất mẫu xe này chỉ sau 4 năm.
 
Bắt đầu được bán vào cuối năm 2009 dưới dạng phiên bản dành cho năm 2010, Acura ZDX được xem là một trong những mẫu crossover có thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên, trong cả năm 2010, Honda chỉ bán được tổng cộng 3.259 chiếc ZDX tại Mỹ, và sang năm 2011 doanh số của dòng xe này giảm hơn một nửa xuống còn 1.564 chiếc. Tính đến hết tháng 9 năm nay, chỉ có 642 chiếc ZDX đến tay khách hàng. Trong khi đó, dòng crossover có chung platform với ZDX là mẫu MDX lại bán được tới 38.646 chiếc tại Mỹ chỉ trong vòng 9 tháng qua.
 
Một trong những lý do quan trọng khiến ZDX có doanh số kém đó là giá bán quá đắt. Tại Mỹ, Acura ZDX có giá cơ bản trên 45.000USD, thậm chí khi bổ sung thêm một vài trang bị, giá của mẫu xe này có thể lên đến gần 60.000USD. Với số tiền này thì khách hàng Mỹ có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn khác.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn