Kết thúc Vòng sơ tuyển Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016

Sau khi diễn ra khá sôi nổi tại Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, vòng sơ tuyển “Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016” đã đi đến địa điểm cuối cùng Sân vận động Quân khu 7 (TPHCM).

 
Tại Vòng sơ tuyển ở TPHCM diễn ra vào ngày 2/7, hơn 700 em học sinh đến từ các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Nam đã tham gia tuyển chọn cho hai vị trí Thủ môn và Cầu thủ.
 
Trên sân vận động Quân khu 7, các thí sinh trong nhóm cầu thủ sẽ được chia thành từng nhóm (mỗi nhóm 24 em), tham gia ba bài thi kỹ thuật cá nhân trong 30 phút (10 phút/1 bài) bao gồm: Cảm giác truyền và dẫn bóng; Chạy zic zắc vượt chướng ngại vật có bóng và không bóng; Kiểm tra kỹ năng tổng hợp. Trong khi đó, các em trong nhóm thủ môn sẽ trải qua các bài thi cá nhân trong 40 phút, bao gồm: kỹ năng cơ bản, khả năng linh hoạt và phán đoán tình huống, kiểm tra kỹ năng tổng hợp.
 

Sau khi quan sát các phần thể hiện kỹ thuật cá nhân cùng việc đánh giá, chấm điểm kỹ lưỡng và công bằng về chuyên môn, huấn luyện viên Hồng Sơn và ban cố vấn đã chọn được 200 em tham gia vào các trận đấu đối kháng trực tiếp diễn ra trên sân cỏ vào buổi chiều cùng ngày. Chung cuộc, vòng sơ tuyển tại TPHCM đã lựa chọn ra 6 cầu thủ nhí xuất sắc nhất.
 
 
Sau Vòng sơ tuyển diễn ra tại 4 thành phố, 30 thí sinh suất sắc nhất sẽ được tham gia chương trình Cắm trại và Tập huấn diễn ra từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2016 tại Trung tâm Thể thao giải trí Thành Long (TPHCM). Chương trình Cắm Trại và Tập huấn đặt mục tiêu chọn ra 18 cầu thủ nhí xuất sắc nhất để tham gia vào đội tuyển đại diện cho Toyota Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu tranh Cúp bóng đá thiếu niên Toyota Quốc tế 2016
 
Chuyến đi Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29/08/2016, đội tuyển bóng đá thiếu niên Toyota Việt Nam sẽ tham gia thi đấu cùng với đội bóng đá thiếu niên Toyota Thái Lan và 4 đội bóng thiếu niên khác của Nhật Bản, bao gồm: đội U12 Nagoya Grampus, đội U12 Ventforet Kofu, đội tuyển chọn tỉnh Kariya và đội tuyển chọn Toyota city.