Jorge Loreno bỏ Yamaha, chọn Ducati, lý do vì đâu ?

Nhà vô địch thế giới MotoGP 2015 Jorge Lorenzo chính thức đầu quân cho Ducati Team trong mùa giải 2017, 2018 thực sự là thông tin gây sốc trong thời gian gần đây tại MotoGP. Vậy lý do chính khiến tay đua người Tây Ban Nha không còn hào hứng với Movistar Yamaha MotoGP và đặt trọn niềm tin cho Ducati là gì ?  

Lorenzo tỏ ra không bằng lòng với sự cưng chiều của Yamaha với Rossi
 
 
Mất đi sự phục vụ của Lorenzo trong mùa giải tiếp theo là một điều đáng tiếc cho đội đua Yamaha. Trong khi đó đây sẽ là một sự bổ sung đầy chất lượng cho Ducati trên quãng đương chinh phục ngôi vương của Ducati. Rất dễ để nhận ra, cái thiếu của Ducati lúc này không phải là một mẫu xe đua chất lượng, cũng không phải là nguồn tiền đầu tư cho sự phát triển lâu dài của đội đua mà chính là một tay đua có kinh nghiệm và thực sự bản lĩnh. Và chắc chắn, khi chính thức khoác lên mình chiếc áo đỏ của Ducati, Lorenzo sẽ trở thành công thần của đội đua nước Ý. Chức vô địch thế giới MotoGP 2015 xuất hiện trong “lý lịch cá nhân” của Lorenzo sẽ giúp anh được “cưng chiều” hơn tại đội đua Ducati.
 

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, có vẻ như Jorge Lorenzo đang cảm thấy “không vui” với những gì Movistar Yamaha MotoGP đang dành cho anh. Những gì Lorenzo mang về cho Yamaha trong tính đến thời điểm này là quá rõ ràng. Thế nhưng, người đồng đội Valentino Rossi lại nhận được hợp đồng gia hạn của Yamaha trước Lorenzo. Có thể hiểu, Rossi đang quan trọng và dành được nhiều tình cảm từ đội đua Yamaha cũng như người hâm mộ hơn Lorenzo. Chắc chắn điều này đã khiến Lorenzo phần nào đó quyết tâm hơn trong việc dứt áo ra đi. Hơn 8 mùa giải thi đấu với quá nhiều chiến thắng, hẳn là Lorenzo, thêm vào đó là chức vô địch MotoGP 2015, hẳn là Lorenzo sẽ ra đi trong tư thế “ngẩng cao đầu”.
 
Để hiểu rõ hơn quyết định khoác áo Ducati trong hai mùa giải tới đây, cùng lắng nghe những phát biểu của Lorenzo và ông Lin Jarvis – giám đốc đội đua Movistar Yamaha MotoGP.
 
Nhà vô địch MotoGP 2015 Jorge Lorenzo chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng việc ra đi của tôi có rất nhiều lý do, thế nhưng động lực thi đấu là yếu tố lớn nhất. Tôi muốn có nhiều thách thức hơn. Thách thức để có chiến thắng, thách thức với một mẫu xe đua khác để có được thành công. Tôi luôn cố gắng hàng ngày với 100% nỗ lực của mình vì tôi là một tay đua chuyên nghiệp tại MotoGP. Thách thức chính là yếu tố chính để mang lại thành công cho tôi. Thực sự, tôi rất cảm ơn những gì Yamaha dành cho tôi trong suốt thời gian vừa qua”.
 
Movistar Yamaha MotoGP rất nuối tiếc với sự ra đi của Lorenzo

Trong khi đó, ông Lin Jarvis lại thực sự nuối tiếc với quyết định ra đi của Lorenzo. Vị giám đốc của Movistar Yamaha MotoGP cho biết: “Tôi nghĩ rằng anh ta đã nhận được những lời đề nghị hấp dẫn, chắc chắn là hơn so với Yamaha. Đây có thể là yếu tố quyết định. Tại Yamaha, chúng tôi hiểu rõ ràng rất khó để làm hài long cả hai tay đua hang đầu của MotoGP. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra sự công bằng. Rất có thể mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm sau va chạm giữa Rossi và Marquez ở chặng đua tại Sepang trong mùa giải vừa rồi. Tình huống này đã khiến Rossi tuột mất chức vô địch một cách cay đắng. Thế nhưng chúng tôi tin vào cách xử lý của mình”.
 

Quyết định ra đi được thông báo tại thời điểm mùa giải MotoGP 2016 vẫn đang diễn ra. Nó sẽ thực sự gây ra xáo trộn về tâm lý của các tay đua tại Movistar Yamaha MotoGP và Ducati. Với cá nhân Lorenzo và Yamaha, mọi việc cũng đã an bài và cả đôi bên cùng hứa hẹn sẽ hỗ trợ nhau hết sức để kết thúc mùa giải MotoGP 2016 với những danh hiệu. Trong khi đó, tại Ducati, những diễn biến từ đầu mùa tới giờ cùng với việc Lorenzo trở thành tay đua của họ từ mùa giải MotoGP 2017 đã khiến đội đua nước Ý “căng thẳng” hơn bao giờ hết. Hai tay đua chính của Ducati tại thời điểm này là Dovizioso và Iannone cảm thấy nao núng khi tương lai của mình chưa rõ ràng. Ai ở lại, ai ra đi vẫn còn là một ẩn số. Và liệu với tâm lý như thế, bộ đôi Andrea của Ducati có giữ được sự tập trung để thi đấu hay không ?