James Bond chia tay động cơ V8 để “kết hôn” với xe điện

Trong tập phim James Bond sắp tới, chàng điệp viên 007 sẽ tạm “chia tay” động cơ V8 để đồng hành cùng mẫu xe điện Aston Martin Rapide E phiên bản giới hạn.

 
Phim mới có tên gọi Shatterhand đánh dấu một bước ngoặt mới, phản ánh xu thế điện khí hóa đang diễn ra trong ngành công nghiệp. Đạo diễn Cary Joji Fukunaga cũng là một người đề cao sự thân thiện với môi trường.
 
Theo Leftlane News, Rapid E được trang bị hai động cơ điện gắn trục sau sản sinh công suất khoảng 600 mã lực, mô-men xoắn 950Nm. Phương tiện cần chưa đầy 4 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h. Khối pin 65kWh đem đến phạm vi hoạt động 322km sau mỗi lần sạc. Giá bán dự kiến 331.000 USD.
 
Hãng xe Anh Quốc xác nhận chỉ sản xuất đúng 155 xe điện Rapide E và những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay cho khách hàng từ cuối năm nay, trong khi tập tiếp theo của loạt phim hành động 007 ra rạp tháng 4/2020.
 
Aston Martin là tên tuổi gắn liền đã với nhân vât James Bond kể từ tập phim Goldfinger (Ngón tay vàng) ra mắt năm 1964. Kể từ đó, DB5 tiếp tục góp mặt trong những phần tiếp theo của series phim như Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Casino Royale, SkyfallSpectre.