Infiniti tăng cường sự hiện diện ở Trung Quốc

Infiniti, nhãn hiệu hạng sang của Nissan Motor, sẽ tăng số lượng các đại lý nhượng quyền tại Trung Quốc lên 150 cho tới năm 2016. Động thái này cho thấy Infiniti đang muốn làm thương hiệu trước khi chính thức sản xuất xe ở thị trường này.

Tờ Thời báo Bắc Kinh đưa tin ngày 17/7 rằng Infiniti sẽ xây dựng thêm 90 đại lý trên toàn Trung Quốc để bổ sung cho 60 đại lý hiện có của hãng. Mới đây nhất, để quảng bá cho những chiếc xe của mình, Infiniti đã khai trương một showroom hoành tráng ở Bắc Kinh đầu tháng 7 vừa qua. Nhãn hiệu này cũng dự tính sẽ mở thêm những showroom tương tự ở các thành phố lớn khác như Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô vào cuối năm nay.
 
 
Với những động thái đầu tư ồ ạt như vậy, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn thứ hai của Infiniti sau Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2012, lượng tiêu thụ của Infiniti đã tăng tới 32% lên 6.068 chiếc nhưng toàn bộ số này đều là xe nhập và đang chịu khoản thuế nhập khẩu tới 24%.
 
Các thương hiệu hạng sang của Nhật như Infiniti, Acura và Lexus đang chậm chân hơn đối thủ Đức tại thị trường Trung Quốc và họ đang gặp bất lợi cạnh tranh do biểu thuế nhập khẩu khá cao của nước này. Nissan Motor chắc chắn sẽ sản xuất xe Infiniti tại một nhà máy liên doanh ở Vũ Hán, Trung Quốc bắt đầu từ năm 2014 và việc trước mắt phải làm là xây dựng thương hiệu Infiniti tại quốc gia này. Infiniti cũng sẽ chuyển trụ sở toàn cầu của hãng sang Hồng Kông để điều hành tốt hơn các hoạt động ở Trung Quốc.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn