IMk Concept: Hướng đi mới trong thiết kế xe Nissan

Phát triển trên nền tảng mới cùng hệ truyền động điện, mẫu concept sở hữu hình dáng nhỏ gọn có thể xem như đại diện cho hướng đi mới trong ngôn ngữ thiết kế của Nissan.  

 
Hãng xe Nhật Bản xác nhận IMk Concept sẽ được vén màn tại Triển lãm Ôtô Tokyo 2019 diễn ra từ ngày 24/10 đến ngày 4/11.
 
Theo Nissan, IMk Concept lấy cảm hứng từ văn hóa cũng như nghệ thuật truyền thống của người dân xứ sở hoa anh đào.
 
 
 
Giám đốc thiết kế Satoru Tai cho biết: Từ cản va, bánh xe, lốp xe, cửa sổ, đèn hậu cho đến mái xe hay cánh gió đều gợi liên tưởng đến họa tiết “dòng chảy” trên mizuhiki - loại dây trang trí được làm từ giấy gạo Nhật Bản. Ngược lại, các đèn pha LED dạng mảnh và lưới tản nhiệt sẽ đi theo phong cách hiện đại, từ đó tạo nên sự liên kết vô hình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
 
 
Bên trong, ghế ngồi dạng sofa mang lại cho hành khách cảm giác như đang ngồi thư giãn trong phòng khách chứ không phải một chiếc xe hơi thông thường. Các chi tiết gỗ trên cánh cửa vừa gợi nhớ đến kỹ thuật làm đồ gỗ kigumi, vừa góp phần đem đến bầu không khí yên bình, thân thiện với môi trường.
 
Về công nghệ, IMk Concept được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái ProPilot 2.0 mới nhất của Nissan cùng các công nghệ kết nối tiên tiến. Đặc biệt, chiếc xe có thể nhận ra người lái, sau đó tự động thay đổi thiết lập liên quan đến ghế ngồi, nhiệt độ, các tính năng thông tin giải trí trên phương tiện.
 
Ở thời điểm hiện tại, nhà sản xuất chưa tiết lộ về hệ truyền động, hiệu suất hay công suất pin. Thông tin chi tiết sẽ được công bố tại Triển lãm sắp tới.