Hyundai chống tăng tốc đột ngột cho xe tại Mỹ

Bắt đầu từ tháng 5, hệ thống kiểm soát phanh sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các dòng xe của Hyundai tại Mỹ.

Đây là nỗ lực mới nhất của hãng xe Hàn Quốc nhằm củng cố uy tín thương hiệu trong cuộc chạy đua với các đối thủ Nhật Bản tại thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, Hyundai cũng chẳng ngần ngại sử dụng luôn chiêu thức này để gợi lại chuyện cũ đáng xấu hổ của Toyota, với vụ thu hồi kỷ lục trong năm 2010. Vì thực tế, phân nửa các dòng xe của Hyundai bán tại Mỹ đã được trang bị hệ thống này từ cách đây 2 năm.
 
Còn theo công bố mới của Hyundai, từ tháng 5 năm nay, tất cả các xe của hãng bán tại Mỹ sẽ mặc định được trang bị hệ thống “brake override”, có tác dụng ngăn ngừa sự cố cùng lúc đạp cả chân phanh lẫn chân ga. Hệ thống sẽ nhận diện tình huống và truyền tín hiệu tới ECU (bộ xử lý và điều khiển điện tử trung tâm), ngay lập tức chân ga sẽ bị vô hiệu hóa và chỉ có chân phanh là có tác dụng.
 
Trước Hyundai, nhiều hãng xe khác cũng đã áp dụng biện pháp an toàn tương tự. Với Toyota, các xe sản xuất từ năm2011 trở lại đây đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống này. Dự kiến, không lâu nữa Mỹ sẽ ra quy định bắt buộc tất cả các xe tại nước này phải có hệ thống brake-override.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn