Hyundai bị công nhân đòi tăng lương

Ngày 12/7, hãng xe lớn nhất Hàn Quốc đã phải đình trệ sản xuất trong 8h bởi các công nhân đình công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Ông MoonYong, người vừa được 45 nghìn công nhân của Hyundai bầu làm Chủ tịch công đoàn của Hyundai hồi đầu tuần cho biết, nếu công ty không đáp ứng yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm toàn bộ công nhân sẽ tiếp tục bãi công.

Cũng cùng một bức xúc về chế độ làm việc, công nhân tại nhà máy của Kia cũng đang dọa đình công. Công đoàn lao động của cả hai công ty đều muốn nhà sản xuất phải tăng lương hàng tháng cho họ thêm 132 USD. Họ cũng muốn 30% trong tổng số doanh thu của công ty được chuyển hóa thành tiền thưởng cho người lao động. Các công nhân còn muốn nhà máy giảm giờ làm việc từ 12 tiếng xuống còn 8 tiếng.Hồi tháng 5, lãnh đạo công ty Hyundai đã có cuộc thương thuyết với đại diện người lao động về chế độ lương bổng nhưng không thành công, dẫn tới vụ đình công quy mô lớn này. Hyundai nhận thức rõ những hậu quả xấu mà bãi công mang lại bởi từ 1987 đến 2008 đã có nhiều vụ lãn công xảy ra, khiến sản xuất đình đốn, doanh số giảm khoảng 1 triệu xe tương đương 10 tỉ USD.
 
Thời gian qua, Hyundai đã đầu tư phát triển mạnh ở nước ngoài, hãng đã xây dựng nhà máy tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Hyundai công bố bán được 2,2 triệu xe trên toàn thế giới trong nửa đầu năm nay, tăng 12% so với một năm trước. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất ở ngoài nước khiến công suất tại Hàn Quốc đã giảm đi một nửa so với những năm trước đó. Đây cũng là một lý do khiến người lao động bức xúc với ban điều hành công ty và họ đã liên kết cùng hành động để đòi quyền lợi.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn