Hủy “lệnh bài” ưu tiên đậu xe trước UBND TP.HCM

Các bảng báo xe được ưu tiên đậu (mang mã số 86A, 86B và 86C) mà trước đây UBND TP.HCM đã cấp cho các xe thường xuyên liên hệ công tác tại trụ sở HĐND và UBND sẽ bị hủy từ ngày 1/3.

Hủy “lệnh bài”ưu tiên đỗ xe trước UBND TP.HCM_1
 
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn hướng dẫn khách ra vào trụ sở HĐND và UBND thành phố. Theo đó, kể từ ngày 1/3, không sử dụng bảng 86, gồm 86A, 86B và 86C (Lê Thánh Tôn). Các bảng đã cấp không còn hiệu lực.
 
Quyết định này nhằm chấm dứt tình trạng lợi dụng hoặc làm giả bảng ưu tiên để đậu xe ôtô bừa bãi, gây mất an toàn giao thông tại tuyến đường xung quanh trụ sở ủy ban. Theo đó, ngay sau khi quận 1 xử lý hai trường hợp lãnh đạo quận, huyện khi đến công tác đậu xe không đúng nơi quy định, Văn phòng UBND đã cho kiểm tra khu vực gần trụ sở ủy ban. Kết quả cho thấy tại bãi đậu xe ngay sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có 12 xe đậu, trong đó có 2 xe biển số xanh, 10 xe biển số trắng. Trong 10 biển số xe trắng thì có 8 xe mang bảng ưu tiên đậu xe giả.
 
Cũng từ ngày 1/3, không tổ chức giữ xe tại địa điểm phía sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - đối diện trụ sở UBND. Điểm này trước đây có thể chứa gần 60 xe ôtô cùng lúc. Thay vào đó, tất cả xe đến dự họp và liên hệ công tác tại đây sẽ được bố trí tại 3 điểm gồm: tầng 1 khách sạn Rex, trước Nhà hát Thành phố (tạm thời) và tầng hầm ở đường Đồng Khởi. Theo Văn phòng UBND thành phố, điều này nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến đường xung quanh trụ sở HĐND và UBND, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến công tác.
 
Văn phòng UBND sẽ phối hợp Sở Giao thông vận tải cắm biển báo cấm dừng, cấm đậu xe tại khu vực trước trụ sở HĐND và UBND. Lực lượng thanh niên xung phong sẽ hướng dẫn xe đến công tác và quản lý giữ xe.
 
Hủy “lệnh bài” ưu tiên đỗ xe trước UBND TP.HCM_2
Ảnh: Hữu Công.
 
Khu vực trung tâm TP.HCM trước đây có nhiều nơi được phép đậu ôtô dưới lòng đường (có thu phí), song hiện chỉ còn 25 tuyến. Ở 77 tuyến đường cấm đậu xe, 20 tuyến cấm đậu theo giờ, 20 tuyến cấm đậu xe theo ngày chẵn lẻ... đều có biển báo nhưng tình trạng ôtô ngang nhiên dừng, đậu trái phép vẫn xảy ra tràn lan, gây cản trở giao thông. Do đó, việc kiểm tra xử phạt ôtô đậu tràn lan cần tập trung giải quyết tại cả các khu vực quanh trụ sở ngân hàng, cơ quan Nhà nước... để người dân chứng thực việc xử phạt là công bằng.
 
Bên cạnh đó, cũng cần xử lý những trường hợp chủ xe “vô tình” đặt mũ, trang phục công an, phù hiệu Bộ Công an hoặc cơ quan Nhà nước cấp cho xe ra vào cơ quan... trên ôtô, xem như “bùa hộ mệnh” khi chạy xe trên đường, cho rằng khó bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra.