Honda Việt Nam đứng nhất tại Cuộc thi Hướng dẫn viên Đào tạo Lái xe an toàn Quốc tế 2018

Honda Việt Nam đã xuất sắc có được vị trí nhất toàn đoàn trong Hội thi Hướng dẫn viên Đào tạo Lái xe an toàn Quốc tế lần thứ 19 diễn ra tại Nhật Bản vừa qua.

Đoàn Honda Việt Nam xuất sắc có được vị trí nhất toàn đoàn
 
Hội thi Hướng dẫn viên Lái xe an toàn lần thứ 19 được tổ chức tại Trung tâm đào tạo LXAT Suzuka Nhật Bản với sự tham gia của các HDV Honda đến từ 10 nước gồm Malaysia, Thái Lan, Singapore, Philippine, Australia, Indonesia, Thổ nhĩ Kỳ, Đài Loan, Ấn Độ, và Việt Nam cùng tranh tài ở  nội dung thi trên sân cho cả ô tô và 3 hạng xe mô tô 750cc, 400cc và 125cc. Đoàn Honda Việt nam (HVN) năm nay tham dự với 2 HDV tham gia thi kỹ năng LXAT ô tô, 3 HDV tham gia thi từng hạng xe mô tô MSX125cc, CB400cc và NC750cc.
 
Đào tạo kỹ năng phân tích rủi ro

Tại Hội thi năm nay, với kỹ năng tốt, sự tự tin và quyết tâm cao độ, HDV Trần Chung Hiếu đã xuất sắc giành giải Nhất hạng xe 125cc với điểm số 2.346 trên 3.000 trong lần thứ 2 tham dự hội thi. Trong khi đó, với điểm số 2.151 trên 3.000, HDV Nguyễn Văn Thành đã lần thứ 2 liên tiếp giành giải Nhì với hạng xe 750cc. Mới hơn 1 năm kinh nghiệm ở HVN, với lần đầu tham dự ở cuộc thi tầm cỡ thế giới, HDV Hoàng Huy Anh  ở hạng xe 400cc đã đứng thứ tư trong một bảng đấu gồm 8 hảo thủ từ các nước tham dự.
 
Nội dung ghép xe trong không gian hẹp

Ở hạng xe Ô tô, với hơn 2 năm kinh nghiệm ở HVN, tài năng Phạm Minh Đức ở lần thứ 2 tham dự Hội thi đã thể hiện rõ khả năng tiến bộ vượt bậc khi đạt điểm số 2.748 trên 3000 và xuất sắc giúp HVN lần đầu tiên đứng ở vị trí cao nhất của hạng xe ô tô. Lần đầu tiên dự thi xe ô tô sau khi giành giải nhất hội thi năm ngoái với hạng xe mô tô 400cc, HDV Phùng Xuân Trường cũng xuất sắc giành vị trí thứ 5 trên tổng số 9 HDV đến từ các nước có bề dày kinh nghiệm và thành tích thi ô tô nhiều năm.
 

Với thành tích hai giải nhất, 1 giải nhì trong tổng số 4 hạng xe thi đấu của hội thi, đoàn Việt Nam lại một lần nữa áp đảo tại các đội tham dự với vị trí dẫn đầu trong tổng số 10 nước tham dự hội thi năm nay.