Honda Việt Nam đạt mốc 20 triệu xe máy

Với 20 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty Honda đã vừa chạm đến mốc xuất xưởng chiếc xe máy thứ 20 triệu. Buổi lễ chào mừng đạt sản lượng 20 triệu xe máy tại nhà máy Hà Nam với chiếc xe xuất xưởng là “Air Blade”. 

 
Đây là một thành công và minh chứng cho sức mạnh của Honda và cũng là dấu hiệu đầu tư bền vững tại Việt Nam với khả năng kinh doanh quá tốt như vậy. Trung bình mỗi năm Honda bán cho người Việt 1 triệu xe máy, chiếm gần nửa lượng xe cả thị trường.
 
Buổi lễ kỷ niệm đạt sản lượng 20 triệu xe máy có sự tham gia của các nhân vật quan trọng cả chính quyền lẫn hãng xe. Ông Nguyễn Đình Khang, UVBCHTW Đảng, Bí thư tỉnh Ủy., Ông Noriaki Abe, CEO Honda Châu Á TBD, Ông Toshiyuki Shimabara, điều hành sản xuất xe máy Honda Motor Nhật Bản; Ông Minoru Kato, TGD Honda Việt Nam.
 
Được thành lập vào năm 1996, Honda Việt Nam xuất xưởng chiếc xe máy đầu tiên vào tháng 12 năm 1997. Sau 20 năm hoạt động, HVN đã mở rộng hoạt động kinh doanh xe máy với 3 nhà máy sản xuất xe máy, các xưởng sản xuất và một trung tâm phụ tùng. Honda Việt Nam cũng đẩy mạnh xuất khẩu và chú trọng các hoạt động xã hội Việt Nam.
 
Các dấu mốc sản lượng xe máy của Honda Việt Nam:
Tháng 12 năm 1997:   Bắt đầu sản xuất
Tháng 7 năm 2008:     Đạt sản lượng cộng dồn 5 triệu xe
Tháng 9 năm 2011:     Đạt sản lượng cộng dồn 10 triệu xe
Tháng 3 năm 2014:     Đạt sản lượng cộng dồn 15 triệu xe
Tháng 9 năm 2016:     Đạt sản lượng cộng dồn 20 triệu xe