Honda tiếp tục thu hồi hơn 835.000 ôtô do lỗi túi khí

Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ hai ở Nhật Bản, Honda vừa đưa ra thông báo sẽ thu hồi hơn 835.000 ôtô tại nhiều thị trường trên thế giới do lỗi túi khí có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe.

Các dòng xe bị thu hồi là SUV Pilot (đời 2009-2013) và MPV Odyssey (đời 2011-2013). Trong số này có 748.000 xe tại thị trường Mỹ, 29.000 chiếc ở Canada, 25.000 ở Mexico và 35.000 ở các khu vực khác trên toàn cầu.
 
Tuyên bố được đưa ra sau khi có khá nhiều phản ánh của khách hàng họ phải đưa xe tới các đại lý kiểm tra và sửa chữa các túi khí bên trong xe. Trong trường hợp xấu nhất, túi khí có thể phồng lên gây sức ép lớn khiến các mảnh kim loại và nhựa bung ra gây thương tích cho người ngồi trên xe, thậm chí có nguy cơ thiệt mạng.
 
Honda cho biết, khá nhiều xe mới của hãng trong khi lắp ráp đã “sơ suất” không gắn chốt an toàn trên nắp nhựa của túi khí. Do vậy, túi khí sẽ không hoạt động đúng trình tự, tăng nguy cơ gây thương tích nặng khi gặp tai nạn.
 
Nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai ở Nhật Bản khẳng định, chưa có vụ tai nạn hay thương tích nào từ túi khí của hai dòng xe đang bị thu hồi.
 
Toyota và Honda là những thương hiệu hàng đầu về chất lượng và độ tin cậy nhưng lại thường xuyên dẫn đầu danh sách xe bị thu hồi trong vòng 4 năm qua. Honda phải đối mặt với nhiều sự cố như lỗi túi khí, lỗi tự trôi xe, chết máy… riêng trong năm ngoái. Tổng số xe hãng phải thu hồi trong năm 2012 là 3,9 triệu chiếc, chỉ sau Toyota với  5,3 triệu xe các loại.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn