Honda thừa nhận 7 người chết vì sử dụng xe lỗi túi khí

Hôm 12/6, Honda Mỹ xác nhận có thêm một trường hợp thiệt mạng do túi khí Takata trên xe Civic 2005 bị nổ hồi tháng 4 năm ngoái, nâng tổng số các ca tử vong liên quan đến túi khí lên 7 người.

xe Honda lỗi túi khí
Theo Honda, nạn nhân xấu số là một người phụ nữ ở Mỹ tên Kylan Langlinais. Túi khí đã bị nổ sau khi chiếc xe Honda Civic 2005 của cô gặp tai nạn vào hôm 5/4/2014. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy túi khí bị nổ chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kylan Langlinais. Hiện hãng xe Nhật Bản đã trình báo vụ việc này lên Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).
 
Trả lời phỏng vấn của báo giới, phát ngôn viên của Honda Mỹ Chris Martin, trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm này, hôm 2/4/2014, hãng đã gửi thông báo thu hồi xe Civic 2005 để thay thế túi khí. Chiếc Honda của Kylan Langlinais nằm trong chiến dịch thu hồi xe được thực hiện vào tháng 6/2014. Rất tiếc thông báo đã không đến được tới tay Kylan Langlinais và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.
 
Cái chết của Kylan Langlinais đánh dấu trường hợp thứ 2 thiệt mạng vì không nhận được thông báo thu hồi xe lỗi túi khí. Trước đó, Carlos Solis IV cũng qua đời vì túi khí trên chiếc Honda Accord 2002 sau va chạm xảy ra vào hôm 18/1/2014. Trong khi đó, chiến dịch thu hồi của chiếc Accord lại diễn ra vào tháng 6/2014.
 
Tính đến nay, đã có tổng cộng 7 người tử vong và hàng trăm người khác bị thương trên toàn thế giới vì sử dụng ô tô Honda bị lỗi túi khí Takata. Trong thông báo mới đây, hãng xe Nhật Bản này vừa bổ sung thêm chi phí dự kiến cho đợt thu hồi xe lỗi túi khí là 363 triệu USD, sau đợt mở rộng thu hồi trong tháng 5 vừa qua, nâng tổng số ngân sách dự trù cho bê bối túi khí lên 788 triệu USD.