Honda sẽ kỉ niệm 60 năm Super Cub tại triển lãm Tokyo Motor Show

Honda chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nhắc nhở thế giới về lịch sử huy hoàng của dòng Cub. Và tại triển lãm Tokyo Motor Show tới đây, Honda sẽ ra mắt một bản thương mại cùng 2 mẫu concept Super Cub mới.

Tokyo Motor Show là triển lãm ô tô xe máy thường niên có uy tín nhất tại Nhật Bản và triển lãm năm nay lại là một niềm vui trùng hợp với Honda khi Tokyo Motor Show cũng kỉ niệm tròn 45 năm tuổi. Sê-ri Cub kinh điển sẽ được 60 tuổi vào năm 2018 này và vào tháng 10 tới mẫu xe này của Honda sẽ dạt mốc xuất xưởng 100 triệu xe.
 
honda-super-cub-50-anh1
Honda Super Cub 50
 
Honda cho biết, tại lễ kỉ niệm này hãng sẽ ra mắt mẫu Cross Cub (CC 110) hoàn toàn mới. Đây là phiên bản mang phong cách adventure được giới thiệu lần đầu ở hình thái concept tại triển lãm Osaka năm 2013. Và mặc dù mẫu concept này thu hút được vô cùng nhiều sự chú ý từ những người hâm mộ khắp nơi trên thế giới nhưng Cross Cub chưa bao giờ được phân phối rộng rãi mà chỉ xuất hiện ở thị trường Nhật với tư cách xe nội địa không xuất khẩu.
 
honda-cross-cub-cc-110-anh2
Honda Cross Cub
 
Honda vẫn chưa đưa rõ thông tin về việc mẫu xe này liệu có được phân phối rộng rãi trên thế giới lần này hay không nhưng nhiều khả năng Cross Cub vẫn sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung xe thành công Wave 110i.
 
Bên cạnh chiếc Cross Cub, tại Tokyo Motor Show sắp tới Honda cũng sẽ đem đến hai mẫu concept Super Cub mới, concept 110 và 125C. Mẫu concept đầu tiên sẽ mang trên mình thiết kế kỉ niệm cột mốc 100 triệu xe trong khi đó mẫu concept thứ 2 sẽ phần nào cho công chúng một chút góc nhìn về phiên bản thương mại trong tương lai của hãng.
 
honda-se-ki-niem-60-nam-super-cub-tai-trien-lam-tokyo-motor-show-anh3
 
Ngoài ra ở quầy của Honda tại triển lãm Tokyo Motor Show, khách tham quan còn có cơ hội được tận mục sở thị bản thử nghiệm mẫu xe điện Riding Assist-e sẽ được ra mắt chính thức tại Tokyo. Một mẫu concept khác cũng sẽ được vén màn bên cạnh những tiêu điểm trên là chiếc Monkey 125.