Honda nghiên cứu mẫu cruiser mới?

Bản thiết kế mới đây cho thấy Honda đang có xu hướng chuyển hướng công sang xâm chiếm thị trường cruiser thống trị bởi Harley-Davidson.

Theo một số tin đồn, mẫu cruiser mới của Honda được phát triển từ dòng Goldwing. Bản thiết kế thực chất chỉ cho thấy bộ tản nhiệt được thiết lập dưới yên xe thiết kế cho tư thế ngồi khá thấp theo phong cách cruiser. Việc lắp đặt bộ tản nhiệt dưới yên xe không còn là một vấn đề gì quá mới mẻ, nhưng đa phần các hãng xe lựa chọn lắp đặt nó theo chiều ngang đòi hỏi phải nâng yên xe cao hơn kết cấu chuẩn chỉ của cruiser để có không gian lắp đặt.
 
honda-nghien-cuu-mau-cruiser-moi-anh1
 
 
Các quy định chặt chẽ về khí thải bắt buộc các hãng sản xuất mô tô phân khối lớn hướng đến việc trang bị cho những khối động cơ của mình bộ làm mát bằng dung dịch khiến việc che giấu bộ tản nhiệt trên một chiếc xe theo phong cách retro trở thành một thách thức lớn đòi hỏi đầu tư nhiều chất xám và công sức. Lấy ví dụ điển hình như những mẫu cruiser khủng của Harley-Davidson đều sử dụng dàn vỏ che đi bộ tản nhiệt lớn cần thiết cho khối động cơ mạnh mẽ.
 
Theo như bản thiết kế của Honda bị rò rỉ, đặt bộ tản nhiệt dưới yên xe đồng nghĩa với việc có thể che giấu dễ dàng nhờ ốp sườn hai bên đẩy được tính thẩm mỹ cao hơn thông thường. Bản thiết kế này cũng cho phép sử dụng quạt hút gió nhằm tăng hiệu quả làm mát đồng nghĩa với việc không cần sử dụng bộ tản nhiệt quá to từ đó yên xe vẫn được đặt thấp theo phong cách của cruiser.