Honda lùi đợt thu hồi dòng xe Accord do chưa đủ bộ phận thay thế

Chiến dịch thu hồi dòng xe Accord của Honda nhiều khả năng sẽ lui lại vào năm tới bởi trong thời điểm hiện tại, hãng xe hơi Nhật Bản chưa sản xuất đủ bộ phận thay thế để tiến hành sửa chữa lỗi.

Ngay trong ngày đầu tiên của tháng 10, Honda Mỹ đã phải phát đi thông báo thu hồi 572.000 chiếc Accord V6 phiên bản 2004 – 2007 sau khi có báo cáo cho rằng lỗi ở hệ thống lái trợ  lực có thể gây ra cháy ở dưới mui xe.  

Giải thích cụ thể cho vấn  đề này, hãng xe hơi Nhật Bản cho biết, việc tiếp xúc kéo dài với môi trường nhiệt độ cao của động cơ có thể gây hư hại cho ống dẫn dầu trợ lực lái, tạo điều kiện cho các vết nứt và rò rỉ chất lỏng xuất hiện. Điều này có thể gây cản trở tới quá trình điều khiển xe, nguy hiểm hơn, chất lỏng rò rỉ vào bộ chuyển đổi xúc tác có thể gây ra cháy nổ. 

Trong một thông báo gửi tới các chủ  sở hữu dòng xe Accord, Honda đã miêu tả chi tiết hiện tượng giúp khách hàng phát hiện sớm nhất tình trạng xe. Thông thường, hiện tượng thường gặp nhất là mùi từ các chất lỏng rỉ ra. Theo đó, người dùng có thể mang xe tới các đại lý để sửa chữa “tạm thời”.  

Tuy nhiên, ống dẫn dầu trợ lực lái không có sẵn cho đến đầu năm 2013. Chris Martin, một phát ngôn viên của Honda cho biết: “Sẽ phải mất một khoảng thời gian để sản xuất ống dẫn dầu trợ lực lái thay thế cho mỗi chiếc xe dòng Accord”. Hãng xe hơi Nhật Bản cam kết sẽ sớm gửi thông báo tới khách hàng để họ có thể thay thế ống dẫn dầu trợ lực lái trong thời gian sớm nhất ngay khi chúng được sản xuất.  

Đến nay, chưa có thương tích hay tai nạn nào liên quan tới lỗi này được ghi nhận, tuy nhiên Honda đã phát hiện một vụ cháy liên quan tới lỗi ở hệ thống lái trợ lực. Được biết, dòng xe Accord 4-xi lanh 2013 vừa chính thức được bán ra không nằm trong diện thu hồi lần này. 

Trong tháng 5, Honda cũng từng thông báo thu hồi 2.615 chiếc xe thuộc dòng Acura TL đời 2007-2008 với cùng một vấn đề ở hệ thống lái trợ  lực.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn