Honda đóng cửa nhà máy tại Mỹ vì sợ đánh bom

Honda ước tính thiệt hại ít nhất 500.000 USD sau sự cố buộc phải đóng cửa tạm thời nhà máy sản xuất của hãng tại Marysville, Ohio, Mỹ, vì mối đe dọa đánh bom giả.

Nhà máy Honda
 
Các nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ một nhân viên hợp đồng tại nhà máy Marysville của Honda vào chiều thứ Năm (giờ địa phương). Jeffery H. Martinez, 30 tuổi, bị buộc tội cố tình gây ra tình trạng hoảng loạn bằng cách viết và dán một lá thư đe dọa đánh bom giả tại nhà máy sản xuất ô tô Honda hôm thứ Ba ( 29/3). Sau khi một nhân viên nhà máy phát hiện thấy lá thư đe dọa này vào sáng thứ Tư (30/3), lãnh đạo công ty đã quyết định sơ tán toàn bộ công nhân ra khỏi nhà máy để tránh một thảm họa tiềm năng.
 
Cảnh sát và chó nghiệp vụ sau đó đã nhanh chóng có mặt tại nhà máy nhưng không tìm thấy bất kỳ một loại chất nổ nào. Hãng xe Nhật Bản cho biết sự cố đóng cửa tạm thời nhà máy Marysville này đã khiến hãng thiệt hại ít nhất 500.000 USD. Các nhà điều tra xác định Martinez không có động lực để thực hiện hành vi đánh bom, song ông ta sẽ phải hầu tòa vào sáng thứ Sáu (giờ Mỹ).
 
Nhà máy sản xuất là lắp ráp ô tô Marysville chính thức khánh thành vào năm 1982 và nơi sản xuất mẫu Accord đầu tiên tại Mỹ vào tháng 11 năm đó. Hiện nhà máy này là sản xuất chính của mẫu Accord và mẫu Acura ILX, TLX. Với tổng cộng 4 nhà máy tại Ohio, Honda đã mang tới 9.500 việc làm cho lao động Mỹ. Đặc biệt Trung tâm sản xuất xe hiệu suất cao của hãng chính là nơi “ra lò” của mẫu siêu xe Acura NSX thế hệ thứ hai. Đây chính mẫu siêu xe đắt nhất được sản xuất tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.