Honda Civic và CR-V tại Việt Nam bị triệu hồi

Honda Việt Nam đã chính thức đưa ra thông báo triệu hồi liên quan đến hơn 21.000 chiếc Civic và CR-V. Được biết thông báo triệu hồi trên liên quan đến hệ thống túi khí của xe. Đợt triệu hồi sẽ chính thức được bắt đầu vào ngày 20.11 tới đây.

 
Honda Civic và CR-V tại Việt Nam bị triệu hồi
 
Cụ thể, thông báo triệu hồi mới nhất của hãng xe honda Việt Nam gồm 21.171 xe lắp ráp trong nước và 10 xe nhập khẩu. Số xe trong nước nằm trong diện triệu hồi là Civic sản xuất từ 2006 đến 2011 và CR-V sản xuất từ 2008-2011. Trong đó 10 chiếc nhập khẩu bị triệu hồi gồm Civic sản xuất từ 2005 đến 2008 và CR-V sản xuất 2008.
 
Honda Việt Nam cho biết,  hiện tượng quá áp bộ thổi khí của túi khí ghế lái hoặc ghế phụ có thể xảy ra. Từ đó túi khí có thể hoạt động mạnh hơn mức bình thường khi xảy ra va chạm, các linh kiện nhỏ có thể bắn ra gây thương vong cho người ngồi trong ô tô. Lỗi này cũng thuộc “cơn bão” triệu hồi xe liên quan đến túi khí trên toàn cầu của Honda.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trường hợp nào được ghi nhận xảy ra tai nạn liên quan đến lỗi trên. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cho biết sẽ thay thế miễn phí túi khí cho toàn bộ số xe nằm trong diện triệu hồi.