Honda Accord vay mượn thiết kế BMW?

Khi soi vào chi tiết thiết kế của Honda Accord 2012, người ta bất ngờ nhận thấy sự giống nhau đáng ngạc nhiên với chiếc xe BMW 3-Series.

Honda Accord thế hệ mới vừa ra mắt ít lâu đang bị cho là sao chép những đường nét phong cách từ chiếc sedan của Đức.
 
 
Theo những bức ảnh chụp phần thiết kế bên hông, không dễ có thể phân biệt đâu là 3-Series và đâu là Accord. Các đường gờ trên thân xe của Accord có độ dốc ngược từ trước về sau ít hơn, nhưng rõ là cùng quy cách, trong đường gờ trên chạy xuyên tay nắm cửa là của BMW không thể nhầm lẫn. Trụ C khoét lẹm và phần mui “chảy” dần về phía đuôi vào phần đuôi xe cũng gần như giống nhau. Sự tương đồng còn tiếp tục ở gương chiếu hậu cho dù hình khối và kích thước có khác nhau.
 
 
Chưa rõ đây là một sự tham khảo do các nhà thiết kế của Honda vốn hâm mộ BMW hay là một sự sao chép vì cạn kiệt ý tưởng. 3-Serie đúng là một chiếc xe rất được ưa chuộng, thuộc phân khúc hạng nhỏ nhưng xếp ở “chiếu” xe sang. Accord thì thuộc loại kích thước lớn hơn nhưng nằm trong số xe bình dân (tất nhiên, không phải ở Việt Nam khi mà những chiếc xe Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng đều được nhà sản xuất/phân phối tung hô bằng những mỹ từ như đẳng cấp, đỉnh cao v.v.). Vì vậy, không hiểu với cách làm này, Honda đang muốn nâng hay là hạ “bậc tín nhiệm” đối với chiếc Accord?
 
Theo các kỹ sư của Honda biện minh, công nghệ dập thân xe mới của họ cho phép những nếp gấp trên thân xe Accord sắc nét hơn ở BMW. Hãng xe Nhật cũng đã rất khôn khi chỉ “bắt chước” ở bên hông, nơi không hiện diện những dấu ấn nhận dạng thương hiệu đặc trưng. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giới truyền thông cũng tỏ ra rất tinh tường.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn