Hơn 600 xe BMW và MINI “om” ở Việt Nam tái xuất về Đức

Lô hàng gồm hơn 630 xe ôtô, môtô thuộc các thương hiệu BMW và MINI sẽ “hồi hương” sau một thời gian dài nằm phủi bụi tại cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) và VICT (TP.HCM).  

Lô xe BMW nằm phơi nắng ở cảng. Ảnh: Lao Động
 
Theo Dân Trí, BMW cũng như chi nhánh của hãng tại châu Á đã được Tổng cục Hải quan Việt Nam đồng ý cho tái xuất lô hàng gồm 470 xe BMW, 106 xe MINI và 55 xe môtô BMW Motorrad về nước. Hiện công ty đang làm việc với cơ quan hải quan để hoàn thiện thủ tục.
 
Trước đó, ngày 12/1, trả lời báo chí nhân sự kiện Trường Hải (Thaco) chính thức trở thành nhà phân phối xe BMW tại Việt Nam, ông Paul de Courtois, Giám đốc điều hành BMW châu Á, cũng xác nhận lô hơn 600 xe nằm tại cảng suốt hơn một năm sẽ tái xuất về Đức.
 
Vị này cho biết, BMW không muốn bàn giao những xe đã xuống cấp ở các chi tiết bằng cao su và thân vỏ do nằm phơi nắng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ tại “quê nhà”, lô hàng sẽ được xử lý ra sao.
 
Thực chất, đây là lô hàng được nhập về từ khi Euro Auto còn nắm quyền phân phối xe BMW. Trong hợp đồng mới của BMW và Trường Hải đều không đề cập đến những phương tiện này.
 
Vụ việc bắt nguồn từ tháng 12/2016 khi Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố công ty cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto) sau khi đoàn thanh tra Bộ Tài chính phát hiệu có dấu hiệu giả mạo chứng từ, hóa đơn và lừa dối khách hàng khi hãng nhập khẩu xe BMW về Việt Nam. Bởi vậy, toàn bộ các lô xe của Euro Auto tại cảng đều bị niêm phong và không được thông quan.
 
Khoảng một năm sau, ngày 31/12/2017, BMW thông báo chấm dứt hợp tác với Euro Auto, sau đó chính thức trao quyền phân phối cho Thaco kể từ ngày 1/1/2018.