Hơn 400.000 xe Porsche Cayenne bị triệu hồi vì lỗi kỹ thuật

Volkswagen và Porsche sẽ triệu hồi khoảng 800.000 xe SUV trên toàn thế giới bao gồm xe Touareg và Cayenne được sản xuất từ năm 2011-2016 vì những trục trặc liên quan đến cơ chế hoạt động của bàn đạp (pedal).

Porsche Cayenne 2016
 
Porsche Cayenne 2016
 
Trong số 800.000 xe bị triệu hồi có 391.000 xe Touareg và 409.477 xe Cayenne. Riêng tại Mỹ là 88.300 xe Cayenne và 46.700 xe Touareg.
 
Hãng sản xuất ô tô Đức Volkswagen cho biết đợt triệu hồi là cần thiết bởi “một vòng lò xo phanh có thể bị lỏng trên khung chịu lực của bàn đạp”. Qua một thời gian lỗi này có thể khiến bàn đạp không thể kích hoạt được hệ thống phanh, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
 
Ngoài ra, phát ngôn viên của hãng xe Porsche còn cho biết thêm, vấn đề này được phát hiện trong quá trình kiểm tra nội bộ của hãng và hiện hãng đã khắc phục loạt mẫu dính lỗi.
 
Hiện vẫn chưa có báo cáo tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi này, song đã có không ít thư phàn nàn của khách hàng. Volkswagen cho biết sẽ sớm liên hệ với những chủ xe bị ảnh hưởng mang xe đến các đại lý kiểm tra và cài đặt lại hệ thống bàn đạp nếu cần thiết.
 
Như vậy, trong khi tập đoàn Volkswagen vẫn đang phải “vật lộn” đối phó với những thủ tục pháp  ở Mỹ về vụ bê bối gian lận khí thải diesel đình đàm thì đợt triệu hồi xe Touareg và Cayenne vào thời điểm này được coi như một đòn giáng nặng nề thêm vào “nỗi đau” của Volkswagen. Không chỉ chịu sức ép nặng nề của các nhà chức trách Mỹ về việc sữa chữa hàng trăm nghìn xe bị ảnh hưởng bởi vụ gian lận, Volkswagen còn trở thành mục tiêu của khoảng 300 nhà đầu tư cùng khởi kiện. Ước tính số tiền phạt mà Volkswagen phải chịu cho hành vi gian lận “thế kỷ” có thể lên đến 40 tỷ USD.