Hơn 300.000 xe Ford Explorer bị triệu hồi vì lỗi ghế ngồi

Ford ra thông báo triệu hồi 311.907 xe Explorer 2017 tại thị trường Mỹ với lý do các cạnh sắc nhọn trên khung ghế ngồi có thể gây thương tích cho người dùng.

 
Nằm trong diện triệu hồi là các xe Exporer được sản xuất từ ngày 13/2/2016 đến ngày 25/10/2017 tại nhà máy của Ford ở Chicago.
 
Hãng cho biết trên các xe bị ảnh hưởng được trang bị ghế trước chỉnh điện có các cạnh sắc nhọn. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể bị thương khi đặt tay vào khu vực giữa ghế ngồi và bảng điều khiển trung tâm.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, Ford đã nhận được 31 báo cáo về các trường hợp bị thương liên quan đến vấn đề này.
 
 
Nhà sản xuất khuyến cáo người dùng nên tránh tiếp xúc với khung ghế cho đến khi sự cố được khắc phục. Các nhân viên của Ford sẽ tìm cách bịt những chỗ sắc nhọn trên khung ghế hoàn toàn miễn phí.
 
Ngoài 311.907 xe tại Mỹ, đợt triệu hồi còn bao gồm 23.380 chiếc Explorer tại Canada và 3.045 chiếc tại Mexico.