Học bổng Toyota 2016 đã trao cho 115 sinh viên xuất sắc

Chiều ngày 20/12, tại Vĩnh Phúc, Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp cùng Bộ giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện chương trình Học Bổng Toyota 2016 dành cho các sinh viên xuất sắc trong các chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí và môi trường của các trường đại học trên cả nước.

Đây là năm thứ 19 chương trình được thực hiện nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập của sinh viên 16 trường đại học kỹ thuật trên cả nước với tổng trị giá xấp xỉ 700 triệu đồng (mỗi suất học bổng trị giá 6 triệu đồng). Chương trình ý nghĩa này còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp ôtô Việt Nam nói riêng.

 

Đặc biệt hơn, TMV còn trao tặng 32 bộ động cơ, hộp số và cầu xe làm thiết bị giảng dạy cho 16 trường đại học. Đóng góp này giúp số lượng trang thiết bị kỹ thuật tăng gấp đôi so với năm 2015, TMV mong muốn góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giảng dạy và thực hành tại các trường, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

 

Như vậy, tính đến năm nay, chương trình đã trao tặng 2.038 suất học bổng với tổng giá trị học bổng đã lên tới gần 26 tỷ đồng, và trên 90 bộ thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho nhiều trường đại học trên cả nước.

 

 Lễ trao học bổng Toyota 2016 tiếp tục được tổ chức tại cả 3 miền: Bắc – Trung – Nam từ ngày 20/12/2016 đến 28/12/2016. Cụ thể, ngày 20/12/2016, Lễ trao học bổng cho 65 sinh viên từ 10 trường đại học khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Trụ sở chính của Công ty ô tô Toyota Việt Nam đặt tại Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tiếp theo, Lễ trao học bổng cho các sinh viên từ 4 trường đại học khu vực phía Nam và 2 trường đại học khu vực miền Trung sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 28/12 lần lượt tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM và ĐH Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng).

 

Kể từ ngày thành lập đến nay, TMV đã triển khai hàng loạt các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực với số tiền trên 24 triệu USD.