Hàng trăm xe phân khối lớn nhập lậu ở Hải Phòng có thể bị tịch thu

Có tất cả 169 xe mô-tô phân khối lớn đã qua sử dụng được tìm thấy trong 4 container sau khi Hải quan Hải phòng khám xét vào ngày 18/6, chiểu theo quy định hiện hành thì lô xe nhập thuộc hàng cấm nhập, có thể sẽ bị tịch thu.

Trong diễn biến tiếp theo vụ việc bắt giữ lô số lượng lớn xe mô-tô cũ từ tháng 6, mới đây, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ vi phạm. Theo điều tra, doanh nghiệp đứng tên nhận hàng trên vận đơn là Công ty CP thương mại quốc tế Thông Thiên Phú nhưng chưa mở tờ khai hải quan.
 
Tất cả 169 xe mô-tô (Motor Cycle) 2 bánh, 3 bánh phân khối lớn đã qua sử dụng với nhiều nhãn hiệu khác nhau; cùng hàng chục nghìn bộ linh kiện máy tính cũ. Cơ quan Hải quan xác định, tất cả hàng hóa này đều thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP năm 2006 của Chính phủ.
 
Theo quy định hiện hành của Chính phủ về xử lí vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, hành vi trên bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là “tịch thu hàng hóa vi phạm”.
 
Đây không phải lần đầu tiên phát hiện số lượng lớn xe máy phân khối lớn nhập lậu. Tuy nhiên vụ việc lần này diễn ra cùng thời điểm Bộ Công an đẩy mạnh việc kiểm tra nguồn gốc xe mô-tô phân khối lớn đang lưu thông. Nhập lậu xe không giấy tờ và sau đó tìm cách hợp thức hóa mang lại lợi ích không nhỏ, bởi rất nhiều người sẵn sàng mua xe không rõ nguồn gốc với giá rẻ để rồi chạy giấy tờ đăng ký sau. Dù mất chi phí hoặc dễ bị phạt nhưng số tiền này cũng không đáng kể so với tiền mua xe nhập mới chịu đầy đủ thuế.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn