Hàng trăm người đấu giá, chi gần 10 tỷ mua xe biển nước ngoài

Sáng 15/11, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức bán đấu giá 7 trên 25 xe mang biển dành cho nước ngoài (NN, NG) đã quá thời hạn công tác nhưng không tái xuất theo quy định.

25 xe mang biển kiểm soát NN, NG (gồm các thương hiệu xe sang có giá trị lớn như Bentley, Audi, Lexus, Porsche, Mercedes Benz, Acura, Infinity, BMW…) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử lý tịch thu do chuyển nhượng nhưng không sang tên. Chỉ có 7 chiếc được đưa ra bán sáng qua, với số tiền thu về là 9,6 tỷ đồng.
 
Trong số các xe được bán, có chiếc Bentley Continental mang biển kiểm soát nước ngoài 43-NN 346-30 đã được đấu giá vượt mức khởi điểm ban đầu gần 200 triệu đồng sau 6 vòng. Chiếc xe này theo thị trường có giá bán từ 3,5 đến 9,5 tỷ đồng tùy theo đời xe cũng như phiên bản. Trước đó, có 6 chiếc xe mang biển ngoại giao bị tịch thu được mang ra đấu giá đầu tháng 9/2012 nhưng chỉ bán được 3 chiếc (gồm 2 xe Porsche và 1 xe Audi được định giá khoảng 1,5 tỷ đồng/xe), còn lại do giá quá cao nên không có người mua.
 
Chiếc Bentley Continental mang biển kiểm soát nước ngoài 43-NN 346-30 trở thành chiếc xe bán giá cao nhất trong số các xe đấu giá ở Phú Thọ.
 
Trả lời báo Hải Quan, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Có 11 trong số 25 xe mang biển ngoại giao bị bắt giữ đã xác minh được rõ ràng nhân thân của chủ xe. Đó là các viên chức ngoại giao đã hết thời hạn công tác tại Việt Nam nhưng không làm thủ tục tái xuất, chuyển nhượng hoặc bàn giao ôtô cho Cơ quan Đại sứ quán quản lý theo quy định hiện hành. Cơ quan Công an đã tiến hành thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu và những người liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, hết thời gian chờ đợi theo quy định là 1 tháng vẫn không thấy có tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ làm việc. Do đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tịch thu và đem bán đấu giá.
 
Theo luật, các nhân viên ngoại giao khi sang làm nhiệm vụ công tác tại Việt Nam được mang theo một xe ôtô để làm phương tiện đi lại. Hết nhiệm kỳ, số xe này buộc phải tái xuất. Nếu chuyển nhượng cho người tiêu dùng trong nước, người mua phải đóng các loại thuế nhập khẩu hay tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, từ lâu, giới buôn xe đã bị lợi dụng quy định này để nhờ nhân viên một số đại sứ quán đứng tên đăng ký các loại xe sang hòng trốn thuế.
 
Giống như việc không sang tên đối với xe máy mà Nghị định 71 đang dọa phạt, lỗi là ở chủ xe nhưng cũng ít nhiều là do các quy định bất cập, và có cả sự tiếp tay từ các cơ quan chức năng. Vì thế nếu không thông báo rộng rãi và dành một khoảng thời gian nhất định đủ cho các chủ xe hoàn tất thủ tục, thì việc thực thi luật pháp đúng cũng có khi lại trở thành sai.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn