Hàng loạt xe tải GM bị tố gian lận khí thải

Bê bối khí thải bắt nguồn từ Volkswagen không những không dừng lại mà tiếp tục lan rộng trong ngành công nghiệp. Sau một số tên tuổi khác như FCA, Mercedes-Benz và Peugeot, GM trở thành hãng xe tiếp theo bị cáo buộc sử dụng thiết bị gian lận, chủ yếu trên những dòng xe tải hạng nặng.

Theo một báo cáo từ Bloomberg, hơn 705.000 xe tải sử dụng động cơ diesel - phiên bản Duramax của GM sẽ bị điều tra trong một vụ kiện tụng do các chủ sở hữu và người thuê xe khởi xướng. Phía nguyên đơn tố cáo hãng xe Mỹ đã lắp đặt ít nhất 3 thiết bị gian lận trên 2 dòng xe tải hạng nặng, bao gồm Chevy Silverado HD và GMC Sierra HD.
 
Tài liệu dài tới 190 trang cũng nhắc đến vụ việc của Volkswagen, đồng thời cho rằng những thiệt mại về môi trường mà GM gây ra có thể còn nghiêm trọng hơn. Nhờ thiết bị đặc biệt, những phương tiện đã “qua mặt” các bài thử nghiệm tại Mỹ mặc dù khi lưu thông trên đường, chúng phát ra lượng khí thải cao gấp 5 lần giới hạn tiêu chuẩn.
 
 
Nếu bị kết luận vi phạm, có khả năng, hãng xe GM phải thực hiện những biện pháp như hoàn tiền, bồi thường thiệt hại. Như vậy, đây sẽ là lần thứ hai, nhà sản xuất gặp rắc rối lớn về luật pháp chỉ vài năm sau khi chấp nhận khoản tiền phạt 2,5 tỷ USD trong sự cố công tắc đánh lửa.
 
Tuy nhiên, Dan Flores, phát ngôn viên GM, lại cho rằng: “Đây là những cáo buộc vô căn cứ và chúng tôi sẽ mạnh mẽ phản đối”. Người này nhấn mạnh tất cả các dòng xe tải diesel do GM sản xuất đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ.
 
 
Đáng chú ý là Hagens Berman Sobol Shapiro - công ty Luật đã cũng cấp tài liệu cho tòa án về vụ này. Cũng là công ty Luật đã "thịt" được hàng tỷ đô la Mỹ cho người sở hữu Volkswagens và các đại lý Volkswagen. Công ty Luật này được lập ra với lý tưởng đấu tranh vì quyền lợi cho chính người tiêu dùng. Đây là cty vô cùng uy tín với hơn 60 luật sư nhà nghề.