Hàng loạt xe khách bị ném đá tới tấp trên quốc lộ 20

  Khi lưu thông trên quốc lộ 20 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng ngày 25/11, nhiều xe tải và xe khách đã liên tiếp bị xe máy chặn đường và ném đá.

Ném đá xe khách 1
 
Ngày 25/11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã nhận được trình báo của các lái xe về việc 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, mang theo cả ba lô đá, liên tục “tấn công” các ôtô khách. Hậu quả, một vài hành khách bị thương, trong khi các cửa kính xe bị vỡ.
 
Ném đá xe khách
 
Theo tài xế Nguyễn Bội Nghĩa, người điều khiển xe khách BKS 51B-112.63 của hãng xe Thành Bưởi lưu thông trên tuyến Đà Lạt – TP. HCM, khi tới địa phận xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, phương tiện của anh bất ngờ bị hai người lạ đi xe máy áp sát, dùng đá ném về phía tài xế làm vỡ kính. Anh Nghĩa dừng lại bên đường để kiểm tra xe nhưng hai người trên quay lại, tiếp tục dùng đá ném xe khách.
 
Ném đá xe khách 2
 
Cùng thời điểm đó, một xe khách của nhà xe Hùng Phúc do tài xế Trần Quốc Phương điều khiển cũng bị hai đối tượng ném đá khiến một hành khách ngồi trong xe bị thương ở miệng. Tổ công an Hòa Ninh đã phải đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trạm y tế xã.
 
Ngoài ra, xe tải do tài xế Trần Văn Nga điều khiển qua khu vực này cũng gặp phải tình trạng tương tự.
 
Ném đá xe khách 3
 
Thống kê của cơ quan chức năng huyện Di Linh cho thấy trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Hòa Ninh, đã có ít nhất 3 xe khách và 1 xe tải gặp phải “đá tặc”. Các hành khách trên xe đều rất hoảng hốt, đặc biệt khi sự việc xảy ra vào đêm khuya. Theo quan sát của các tài xế cùng người dân, hai thanh niên đi xe máy hiệu Nouvo màu bạc. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 
Trong thời gian qua, nạn ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc liên tục xảy ra trên địa bàn cả nước khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc tìm hướng giải quyết. Mặc dù vậy, tình trạng này chưa có dấu hiệu dừng lại do chế tài xử phạt các đối tượng trong độ tuổi vị thành niên còn nhẹ làm người tham gia giao thông bất an, lo lắng.