Hà Nội đòi tăng gấp đôi phí sử dụng vỉa hè, lề đường trông ôtô

Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, mức phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi để trông giữ xe ôtô trên địa bàn sẽ được chia làm 7 khu vực. Trong đó, một số khu vực nội đô dự kiến điều chỉnh tăng gấp đôi.

Đề xuất trên được đưa ra để Hội đồng nhân dân Hà Nội xem xét tại kỳ họp tới, bắt đầu ngày 3/12. Nếu được thông qua, các chủ xe hơi tại Hà Nội sẽ phải chịu thêm một loại phí mới, sau khi Bộ Tài chính thông báo chính thức thu phí bảo trì đường bộ từ 1/1/2013. Phí trông giữ xe tăng, cộng với phí đường bộ 130 nghìn đồng/tháng (với các xe 9 chỗ trở xuống), sẽ làm chi phí sử dụng xe hơi tăng một khoản đáng kể. Thị trường ôtô trong nước, đã giảm tới 40% so với năm ngoái, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa.
 
Hiện nay, riêng các loại thuế đánh vào mỗi xe ôtô đã cao hơn gấp đôi giá bán (do các loại thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, VAT được đánh chồng lên nhau), chưa kể 10-20% thuế trước bạ cùng hàng loạt mức phí khác. Có thể thấy người sở hữu xe hơi đang đóng góp không nhỏ cho ngân sách, nhưng luôn bị “hy sinh” đầu tiên mỗi khi chính quyền cần tăng nguồn thu. Điều này còn thể hiện sự thiếu chia sẻ của cơ quan quản lý đối với người dân, cũng như thể hiện tầm nhìn hạn hẹp khi không biết cách tạo điều kiện để người dân nâng cao mức sống.
 
Cụ thể, mức đề xuất phí sử dụng hè đường trông giữ xe tại Hà Nội như sau:
 
Tại quận Hoàn Kiếm, mức phí áp dụng cho các tuyến phố lớn như Lý Thái Tổ, Đinh Lễ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Xí, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ điều chỉnh tăng từ 45 nghìn đồng/m2/tháng  lên 80 nghìn đồng/m2/tháng. Các tuyến phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ các tuyền khu vực ngoài đê sông Hồng) và các tuyến phố từ Yên Phụ xuống Trần Quang Khải, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên đến Yên Phụ cũng áp dụng tăng mức phí từ 25 nghìn đồng/m2/tháng lên 60 nghìn đồng/m2/tháng .
 
Các tuyến phố, đường phố trên đường vành đai 2 đến vành đai 1 (bên bờ hữu sông Hồng)  đi qua địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy được đề xuất điều chỉnh 45 nghìn đồng/ m2/tháng. .

Dự kiến mức phí 40 nghìn đồng/m2/tháng được áp dụng cho các tuyến đường, phố trên đường vành đai 3 đến vành đai 2 (bên bờ hữu sông Hồng) đi qua địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ và huyện Từ Liêm.  Các khu vực còn lại hầu như không điều chỉnh hoặc điều chỉnh không nhiều. 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn