GM gần cạn kiên nhẫn với Opel

Hãng xe Đức Opel sắp phải đối mặt với việc cắt giảm chi phí sản xuất và nhân công bởi GM sẽ gia tăng áp lực lên chính sách bảo trợ cho hãng này.

Theo báo cáo từ Opel, 3 quý đầu năm 2011 lỗ 440 triệu Euro (tương đương 580 triệu Mỹ kim). Theo thông tin công bố trên Wall Street Journal, ngày 8.2,  GM dự đoán khoản thua lỗ vào quý 4 sẽ là “con số kinh khủng tương tự”.
 
Thậm chí, kế họach đóng cửa nhà máy của Opel ở hai thành phố Bochum, Đức và  Ellesmerere Port, Anh cũng đang được xem xét. Hiện có 5.200 nhân viên làm việc tại hai nhà máy này.
 
Bất chấp những nỗ lực tái cơ cấu, GM đã mất hơn 14,5 tỷ Mỹ kim cho chuỗi nhà máy thuộc sở hữu của hãng này ở châu Âu trong hơn một thập kỷ qua, trong đó bao gồm cả nhà máy Opel ở Antwerp, Bỉ đã đóng cửa.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn