GM bổ nhiệm “nữ tướng” phụ trách chất lượng toàn cầu

Ngày 25/5, GM đã trao thêm nhiệm vụ phụ trách chất lượng toàn cầu cho bà Boler-Davis, người hiện đang điều hành dịch vụ khách hàng của hãng tại Mỹ. Động thái này có thể dọn đường cho sự chuyển giao quyền lực giữa CEO Dan Akerson và bà Mary Barra, giám đốc phát triển sản phẩm toàn cầu của GM.

Boler-Davis, 43 tuổi, sẽ lãnh thêm nhiệm vụ quản lý chất lượng toàn cầu từ ngày 1/6 để thay ông Terry Woychowski, 56 tuổi, người sẽ nghỉ hưu sau hơn 32 năm cống hiến cho GM.
 
Boler-Davis, bắt đầu sự nghiệp tại GM từ năm 1994, sẽ phân bổ thời gian cho hai trọng trách lớn tại GM: chất lượng của xe GM và phục vụ khách hàng tại các đại lý của tập đoàn này. Tháng 2/2012, bà đã được bổ nhiệm phụ trách mảng dịch vụ khách hàng. Trước đó Boler-Davis đã từng giữ cương vị giám đốc các dự án xe nhỏ và giám đốc điều hành một số nhà máy của GM ở Mỹ.
 
Với những ảnh hưởng của mình, Boler-Davis đã lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành công nghiệp xe hơi Bắc Mỹ năm 2010 do tạp chí Automotive News bình chọn.
 
Đầu tháng 5 vừa qua đích thân ông Dan Akerson, CEO hiện nay của GM, đã nói rằng người kế nhiệm vị trí của ông sắp tới có thể là nữ giới – ám chỉ đến Mary Barra (50 tuổi), gương mặt nữ với 30 năm gắn bó cùng GM và đang phụ trách mảng phát triển sản phẩm toàn cầu của tập đoàn này. Có thể việc bổ nhiệm nữ tướng Boler-Davis, người thân cận và có uy tín với Mary Barra, sẽ dọn đường cho sự chuyển giao quyền lực giữa ông Dan Akerson và bà Mary Barra đồng thời cũng cho thấy rằng phái nữ đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng của tập đoàn GM.
 
Nhưng khi bà Boler-Davis vừa nhận quyết định bổ nhiệm, GM đã phải tiến hành thu hồi hơn 4.000 chiếc Chevrolet Malibu ECO tại Mỹ vì lỗi liên quan đến túi khí. Chưa hết, khoảng 370.000 chiếc Chevrolet Cruze cũng đang nằm trong tầm ngắm của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ để điều tra về hai vụ cháy gần đây.  
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn