Giám đốc điều hành GM chê xe Đức ‘xấu ỉn’

GM sẽ tập trung phát triển các mẫu xe thân thiện môi trường để giành lại số khách hàng đang sử dụng xe nhập khẩu, nhất là những người đang lái “xe Đức xấu ỉn”, CEO của hãng là Dan Akerson khẳng định.

Tuyên bố được đưa ra tại Tại hội nghị Brainstorm Green diễn ra tại bang California (Mỹ). Cũng tại đây, ông Akerson cho biết sẽ hạ giá bán xe điện Chevrolet Volt 7-10 nghìn USD mỗi chiếc.
 
Volt thế hệ thứ hai còn được trang bị những thiết bị nhẹ hơn và sử dụng pin có kích thước nhỏ hơn, nhưng dung lượng lớn hơn. Ngoài ra, theo Bloomberg, nhiều khả năng phiên bản mới sẽ được trang bị động cơ 3 xy-lanh nhỏ hơn loại hiện tại. Nhiều nguồn tin còn cho biết GM đang ráo riết phát triển động cơ Ecotec mới với dung tích 1 đến 1,5 lít với nhiều cải tiến từ công nghệ mới như phun xăng trực tiếp, sản xuất từ vật liệu nhẹ và tăng áp.
 
Việc giảm giá tới khoảng 25% này được GM kỳ vọng có thể giúp kích cầu mạnh và tăng doanh thu cho hãng trong việc kinh doanh dòng xe Volt, tạo một “đòn bẩy” để giảm chi phí sản xuất từng sản phẩm trong thời gian dài. Điều này cũng có thể giúp hãng xe Mỹ cạnh tranh được với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là Nissan Leaf.
 
 
 
 
Các hình ảnh khác của Chevrolet Volt thế hệ mới
 
Theo thống kê của GM, số xe Volt bán tại Mỹ tăng 8,4%, đạt 4.244 chiếc trong tháng 3/2013. Tính cả năm 2012, đã có 23.461 chiếc Volt được tiêu thụ, cao hơn ba lần so với năm 2011. Tuy nhiên, con số này thấp hơn hẳn mục tiêu mà GM đặt ra đó là 45.000 chiếc mỗi năm. Vị CEO này còn đặt ra mục tiêu đưa khoảng 500.000 xe loại này lưu hành trên đường phố vào năm 2017.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn