Giá chằng đồ trên nóc ôtô ngốn 378 triệu lít nhiên liệu/năm

Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ xuất hiện trên khá nhiều mẫu xe, phổ biến nhất là SUV và crossover, song Roof rack (giá nóc – loại giá dùng để giữ hàng hóa trên nóc xe ô tô) lại tiêu tốn hàng trăm triệu lít nhiên liệu mỗi năm.

Giá để đồ ô tô
 
Chuyện giá chằng đồ tạo ra lực cản không khí lớn hơn cho xe ô tô mỗi khi di chuyển không phải là phát hiện mới. Tuy nhiên, tổng số nhiên liệu mà chi tiết nhỏ này tiêu tốn lại là con số khiến không ít người giật mình. Rõ ràng, sự tiện lợi khi để xe đạp hoặc đồ đạc lên nóc xe cũng có giá của nó.
 
Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy, giá chằng đồ “ngốn” khoảng 1% tổng lượng nhiên liệu mà ô tô hạng nhẹ tiêu thụ mỗi năm tại thị trường Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm 2015, chi tiết này cũng đã gây lãng phí khoảng 100 triệu gallon xăng (khoảng 378 lít xăng). Điều đáng nói là tùy thuộc vào từng mẫu xe, giá chằng đồ có thể khiến lượng nhiên liệu tiêu thụ của xe tăng thêm 25%.
 
Thậm chí mọi việc có thể còn tồi tệ hơn khi theo hai chuyên gia về năng lượng là Yuche Chen đến từ Phòng thí nghiệm năng lượng tái chế quốc gia và Alan Meier đến từ Phòng thí nghiệm Berkeley Lab nhận định việc sử dụng giá chằng đồ trên nóc ô tô sẽ khiến lượng nhiên liệu của xe tăng thêm 200% vào năm 2040. Theo đó, dù có chằng đồ hay không, giá nóc vẫn tiêu tốn gấp 6 lần so với nguồn năng lượng tiết kiệm hàng năm của những dòng xe chạy bằng pin nhiên liệu. Con số này là 40% so với dòng xe điện.
 
Vậy, làm thế nào để giải quyết được tình trạng lãng phí nhiên liệu trên?. Giải pháp hữu hiệu nhất theo Chen và Meirt là chính phủ nên ban hành chính sách giảm số lượng ô tô chạy trên đường với giá chằng đồ để không. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ô tô cũng nên chuyển hướng thiết kế loại giá chằng đồ mới có tính khí động học hơn. Lý tưởng nhất là thiết kế giá chằng đồ có thể dễ dàng tháo lắp tùy ý.
 
Việc thiết kế một loại giá chằng đồ mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi nó có thể góp phần tiết kiệm được 1,2 tỷ gallon (4,54 tỷ lít) nhiên liệu từ nay đến năm 2040. Theo ước tính của EPA, con số này tương đương với 11,8 triệu tấn khí CO2 bằng với lượng khí thải của 86.717 xe tại Mỹ phát ra trong suốt 26 năm qua.