General Motors tái chiếm ngôi đầu

General Motors (GM) vừa trở lại vị trí số một trong các nhà sản xuất xe hơi thế giới một cách ngoạn mục bởi hai năm về trước, công ty vẫn phải đối mặt với nguy cơ phá sản. GM cho biết số xe tiêu thụ tăng 7.6% trong năm qua, tương đương hơn 9 triệu chiếc.

Toyota, công ty từng loại GM khỏi vị trí số một trong ngành công nghiệp xe hơi năm 2008 chỉ bán được 7.9 triệu xe năm 2011 và rớt xuống vị trí thứ 3 sau Volkswagen với 8,1 triệu xe. Doanh số của Toyota bị sụt giảm nghiêm trọng bởi thảm họa thiên nhiên đã tàn phá các nhà máy, các nhà cung cấp linh kiện tại Nhật Bản và Thái Lan.
Giới phân tích cho biết, lượng tiêu thụ xe của GMtăng mạnh là do họ đã chú trọng đầu tư vào hai thị trường cósứctiêu thụ lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Dan Akerson, TGĐ điều hành của GM cho biết doanh số tăng mạnh đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo cho công ty làm ăn có lãi và tiếp tục đầu tư vào sản phẩm mới.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn