Gần 1 triệu xe Jeep có thể bị bung túi khí khi xe chạy

Hãng Chrysler vừa quyết định thu hồi hơn 919.000 xe Jeep Grand Cherokee và Liberty đời cũ trên toàn thế giới bởi lỗi liên quan đến túi khí an toàn.

Theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe trong diện thu hồi gặp phải lỗi liên quan đến hệ thống máy tính kiểm soát túi khí trước và bên hông khiến chúng có thể bị kích hoạt và bung ra khi xe đang chạy. Sự cốnày cũng khiếncác dây đai an toàn tự động thắt chặt như xảy ra một vụ va chạm thật.
 
Một cuộc điều tra đã được thực hiện từ tháng 10năm ngoái sau khi NHTSA nhận được khiếu nại về các túi khí bị bungkhông có lý do trên xe JeepLiberty. Cơ quan này đã ghi nhận 215 vụ việc, gây thương nhẹ cho 81 người. Mặc dù không có tai nạn nào được báo cáo, nhưng NHTSA vẫn liệt nguy cơ này ở mức nghiêm trọng, có thể dẫn đến tai nạn.
 
Việc thu hồi sẽ bao gồm gần 745.000 xe thể thao đa dụng SUV ở Mỹ, 49.000 xeở Canada và 22.000 ở Mexico. Phần còn lại là số xe được bán racác thị trường khác. Các xe bị ảnh hưởng là Jeep Grand Cherokee sản xuất từ 1/8/2001 đến 16/5/2003và Liberty sản xuất từ 6/6/2001 đến ngày 19/3/2003.
 
Đại diện của hãng Chrysler, phát ngôn viên Eric Mayne cho biết, đèn cảnh báo trên xe thường được bật trước khi các túi khí bị thổi phồng. Nếu điều đó xảy ra, người lái xe nên liên hệ với một đại lý Jeep để được hướng dẫn. “Sự cố chỉ có thể xảy ra dưới 3% trong tổng số xe liên quan khi đang chạy trên đường”,Eric Mayne trấn an.
 
Hãng Chrysler sẽ tiến hành cài đặt bộ lọc điện miễn phí để khắc phục lỗi này. Thông báo thu hồi sẽ được gửi tới các chủ xe muộn nhất vào tháng 1 năm sau.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn