FPT tổ chức thi tạo ra xe tự hành cho Việt Nam

Gần 800 sinh viên từ các trường đại học trên cả nước tham gia cuộc thi lập trình công nghệ xe tự hành, tạo ra mẫu xe thông minh có thể xác định hướng di chuyển trong những điều kiện ánh sáng khác nhau, nhận biết biển báo đường giao thông, tự động rẽ trái/phải theo quy định...

FPT-to-chuc-thi-tao-ra-xe-tu-hanh-cho-Viet-Nam
 
Cuộc thi lập trình công nghệ xe tự hành dành cho sinh viên được FPT đặt tên “Cuộc đua số”, diễn ra từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018, với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng. Nhóm sinh viên đoạt chức vô địch sẽ được tham quan nghiên cứu công nghệ mới tại Nhật Bản trong một tuần. Sau đó FPT Software sẽ tuyển họ vào làm việc theo lĩnh vực sở trường của mỗi người.
 
Theo thống kê của ban tổ chức, 32 trường đại học trên toàn quốc đã cử 260 đội tranh tài. Trong đó khu vực thí sinh đăng ký đông nhất là TP.HCM với 117 đội dự thi. Kế đến là Hà Nội với 102 đội. Đà Nẵng lần đầu tiên tham gia cũng thu hút 41 đội. Trải qua vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn ra 205 đội bước vào vòng thi trường. Các đội sẽ thi thố tài năng lập trình tạo xe tự hành ưu việt nhất và 10 đội đạt điểm cao nhất sẽ lọt vào chung kết.
 
“Các sinh viên đến từ các khoa, ngành khác nhau có thể kết hợp để phát huy thế mạnh của từng cá nhân và cả nhóm. Vì vậy cuộc thi mang lại cho sinh viên những kiến thức mới như xử lý ảnh, lập trình, trí tuệ nhân tạo… cũng như bổ sung kỹ năng mềm (làm việc nhóm)”, cô Lê Thị Lan - Phòng Thị giác máy tính Viện MICA thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết.
 
Vào năm 2016-2017, sân chơi trí tuệ “Cuộc đua số” năm 2016-2017 đã thu hút hơn 500 thí sinh của 26 trường đại học và đội MTA Racer của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đoạt chức quán quân.