Ford tăng 135 triệu USD cho nghiên cứu xe điện và hybrid

Hãng Ford vừa công bố sẽ đầu tư thêm 135 triệu USD vào trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tại Dearborn, Michigan (Mỹ), để phát triển các loại động cơ cho xe hybrid và xe điện, cũng như cải thiện sản lượng sản xuất xe sinh thái trong tương lai.

Đi kèm với khoản đầu tư trên, hãng Ford cũng dự định ra mắt thêm 5 mẫu xe nữa trang bị động cơ hybrid hoặc điện vào cuối nămnay. Hãng xe Mỹ tin rằng đến năm 2020, lợi nhuận từ xe chạy điện sẽ chiếm 25% trong tổng doanh thu của hãng.
 
Trao đổi với tờ The Detroit News, ông Joe Bakaj, Phó Chủ tịch tập đoàn phụ trách Hệ truyền động toàn cầu của Ford, chia sẻ: “Trong tương lai dài hạn, chúng tôi nhận thấy giá khí đốt và xăng dầu sẽ tiếp tục tăng. Và khi nhìn vào nhu cầu khách hàng, lúc đó những chiếc xe hybrid và xe điện sẽ đóng vai trò mạnh mẽ hơn hiện tại”.

Để hướng nỗ lực nghiên cứu xe điện của mình đạt hiệu quả hơn, Ford đã chuyển đổi Trung tâm Kỹ thuật nâng cao của xe điện và hybrid gộp lại làm một. Trung tâm này có diện tích xây dựng lên đến 285.000 mét vuông và sẽ có 1.000 kỹ sư làm việc.

Trung tâm nghiên cứu tại Dearborn, Michigan cũng sẽ hỗ trợ Ford trong mục tiêu tăng gấp đôi khả năng thử nghiệm các loại pin lưu trữ vào năm 2013. Hãng đang có kế hoạch đầu tư các máy tính chuyên dụng hiệu suất cao giúp kiểm tra và mô phỏng tất cả các thử nghiệm sức mạnh và hiệu quả của xe mới. Nhờ các nghiên cứu tăng cường và bổ sung khả năng thử nghiệm Fordcó thể cắt giảm đến 25% thời gian sản xuất một mẫu xe điện.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn