Ford hoãn sản xuất chiếc Mondeo đời mới

Ford Motor đã trì hoãn sản xuất chiếc Mondeo đời mới do “những vấn đề nội bộ” trong khi tình hình châu Âu, thị trường chủ đạo của chiếc sedan cỡ trung này, vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa.

Ford đã dự tính sản xuất chiếc Mondeo tại nhà máy của hãng ở Genk, Bỉ bắt đầu từ ngày 6/4/2013 nhưng kế hoạch này bị trì hoãn thêm 3 tháng nữa, một tờ báo địa phương dẫn những nguồn tin của hiệp hội công nhân.
 
Người phát ngôn của Ford ở Bỉ, Arnaud Henckaerts, đã xác nhận sự việc này với tờ Automotive News. Nguyên nhân được cho là do những vấn đề liên quan đến các mức đặc tính kỹ thuật và ông Henckaerts không muốn đi quá sâu vào chi tiết vì đó là một vấn đề nội bộ của hãng. Thời điểm chính thức để đưa chiếc Mondeo vào sản xuất vẫn chưa được ấn định chính xác.
 
Trong khi đó, sản lượng tại nhà máy Genk hiện đã thấp hơn 16% so với năng lực thông thường của nó do chiếc Mondeo, cùng với S-Max và Galaxy, đều đã đến chu kỳ thay đổi thế hệ của chúng. Giới phân tích cho rằng việc chần chừ đối với một chiếc sản phẩm chủ lực như Mondeo có thể bắt nguồn từ thực trạng u ám của thị trường xe hơi châu Âu. Nhu cầu đóng băng khiến nếu Ford có sản xuất xe vào thời điểm này thì cũng chẳng có ai mua. Thậm chí Ford còn kéo dài việc sản xuất hai chiếc S-Max và Galaxy tại Genk cho tới hết năm 2013.
 
Theo kế hoạch Ford Mondeo mới sẽ được bán ở châu Âu vào giữa tháng 5 và tháng 6 năm tới sau khi nó xuất hiện tại triển lãm Paris 2012 vào tháng 9 này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn