Ford Fiesta có thể ngừng bán ở Mỹ vì ế

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng chuộng các dòng SUV hơn sedan, có khả năng Ford sẽ không bán Fiesta 2018 tại thị trường Mỹ.

Xe Ford Fiesta 2018
 
Carscoops dẫn lời ông Robert Stiller, người đứng đầu chương trình Fiesta, cho hay phiên bản hoàn toàn mới của mẫu hatchback có thể sẽ không có mặt tại các đại lý của hãng ở thị trường ôtô lớn thứ 2 thế giới.
 
Theo ông, phiên bản trước của Fiesta là sản phẩm được bán trên toàn cầu nhưng ở thế hệ tới, Ford chỉ tập trung vào các khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, ở Bắc Mỹ (đặc biệt là thị trường Mỹ), Trung Quốc và Mỹ La-tinh, nhu cầu các dòng xe tương tự Fiesta ngày càng giảm sút khiến hãng phải có biện pháp ứng phó.
 
Xe Ford Fiesta 2018 1
 
Năm 2016, Ford bàn giao cho khách hàng Mỹ chưa đến 50.000 xe Fiesta, giảm đáng kể từ mức 70.000 xe trong những năm gần đây. Phiên bản hiện tại ra mắt cách đây gần một thập kỷ. Đó là thời điểm giá xăng dầu còn đắt đỏ và người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm những mẫu xe cỡ nhỏ nhưng sau đó lượng tiêu thụ bắt đầu giảm xuống cùng giá nhiên liệu.
                                   
Đây không phải động thái diễn ra ở riêng Ford mà một số hãng xe khác, trong đó có GM khi hãng cũng đang phải “đánh vật” với lượng hàng tồn kho của các dòng sedan cỡ nhỏ và cỡ trung. Bởi vậy, GM cũng đã tính đến chuyện sẽ dừng hoạt động sản xuất tới 6 mẫu xetại Mỹ từ sau năm 2020.