Ford đầu tư 1,6 tỷ USD sản xuất xe cỡ nhỏ

Hãng xe Mỹ Ford vừa thông báo kế hoạch đầu tư 1,6 tỷ USD để xây dựng thêm nhà máy sản xuất ô tô cỡ nhỏ mới tại Mexico, góp phần tạo ra 2.800 việc làm vào năm 2020.

Ford xây nhà máy mới ở Mexico
 
Nhà máy mới sẽ được xây dựng tại bang San Luis Potosi thuộc Bắc miền Trung Mexico. Công trình sẽ khởi công vào đầu mùa hè năm 2016. Những chiếc xe đầu tiên sẽ rời khỏi dây chuyền sản xuất vào năm 2018.
 
Nhà máy này sẽ tập trung sản xuất xe cỡ nhỏ xuất khẩu sang thị trường Mỹ và một số thị trường khác. Song Ford chưa tiết lộ dòng xe cụ thể sẽ được sản xuất tại đây. Theo liên đoàn công nhân ô tô Mỹ, nhiều khả năng Ford sẽ chuyển dây chuyền lắp ráp xe Focus và C-Max từ Mỹ đến Mexico. Trước đó, Ford đã công bố kế hoạch ngừng sản xuất xe Ford và C-Max tại nhà máy lắp ráp ở bang Michigan vào năm 2018.
 
Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới này sẽ bổ sung vào con số 2,5 tỷ USD mà hãng sản xuất ô tô Mỹ cam kết sử dụng để mở rộng sản xuất tại Mexico. Hiện tại, Ford có hơn 11 nghìn công nhân ở Mexico. Con số này ​​sẽ tăng lên gần 18 nghìn người khi kế hoạch mở rộng ​hoàn thành.
 
Động thái đẩy mạnh sản xuất ô tô cỡ nhỏ của Ford diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tại Mỹ với dòng xe này đang suy yếu đồng nghĩa với việc đây là phân khúc mang lại ít lợi nhuận nhất. Trong khi đó, người tiêu dùng đang chuyển hướng sang chọn mua các dòng xe crossover, SUV và xe bán tải. Ford dự kiến sẽ sản xuất thêm mẫu xe bán tải hạng trung và mẫu SUV tại nhà máy lắp ráp tại Michigan sau khi mẫu Focus chính thức dừng sản xuất tại đây.