Ford bị kiện vì lỗi tăng tốc đột ngột

Đại diện của 14 tiểu bang của Mỹ ngày hôm nay (29/3) đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Huntington cáo buộc hãng Ford đã cố tình che giấu lỗi tăng tốc đột ngột trong các dòng xe từ năm 2002 tới năm 2010, gây thiệt hại cho các chủ xe ở nước này.

Theo Bloomberg, các chủ xe tại 14 tiểu bang của Mỹ, bao gồm cả West Virginia, New York, Illinois và Florida đã kiện hãng Ford lên tòa án Huntington ở bang West Virginia. Theo đó, họ cho rằng hệ thống bướm ga điện tử trên các dòng xe từ năm 2002 tới năm 2010 là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tăng tốc đột ngột khiến các lái xe mất kiểm soát và gây nên những va chạm không đáng có. Đơn kiện cũng đề cập tới việc Ford chỉ lắp đặt thêm một hệ thống phanh vào các dòng xe phân phối tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2010 mà “phớt lờ” các dòng xe trước đó.
 
Cụ thể, các dòng xe được nêu trong đơn kiện bao gồm: Ford Mustang (2005-2010), Mercury Cougar (2002-2005), Ford Explorer (2004-2010).
 
Các chủ xe đã yêu cầu Ford phải bồi thường những thiệt hại mà họ đã phải gánh chịu vì lỗi tăng tốc đột ngột trên. “Đây là một lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng tới người tiêu dùng ở Mỹ”, luật sư Adam Levitt đại diện cho bên nguyên nhấn mạnh. Song, tính đến thời điểm này, hãng ô tô Mỹ vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về vụ việc.
 
Cũng gặp phải lỗi tương tự, hãng xe Nhật Bản Toyota vào tháng 12/2012 đã phải bồi thường khoảng 1,4 tỷ USD cho các khách hàng tại Mỹ để chi trả cho các tổn thất kinh tế và chi phí nâng cao độ an toàn cho các dòng xe liên quan. “Đây là vụ bồi thường liên quan tới lỗi trên các dòng xe lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.”, luật sư Steve Berman, đại diện pháp lý cho các chủ phương tiện xe Toyota cho biết.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn