Fiat có thể kiểm soát, nhưng không nắm được túi tiền Chrysler

Fiat hiện chiếm cổ phần lớn tại Chrysler (58,5%) nhưng không vì thế mà hãng xe Ý có thể tận dụng lợi thế để “chạm tay” vào kho dự trữ tiền mặt của hãng xe Mỹ nhằm giải quyết khó khăn của mình.

Tại một hội nghị mới đây, phát biểu giữa các nhà phân tích, ông Sergio Marchionne, CEO của Fiat thừa nhận hãng xe Ý sẽ không thể sử dụng được khoản tín dụng trị giá 13 tỷ USD mà hãng Chrysler đang sở hữu mặc dù hãng xe Mỹ hiện tại đã gần như thuộc về Fiat. Nguyên nhân là do thỏa thuận trước đây để có được gói cứu trợ của chính phủ Mỹ, Fiat hay bất kỳ liên minh sở hữu nào cũng không được quyền sử dụng kho dự trữ tiền mặt của Chrysler.
 
Khó khăn từ nền kinh tế Châu Âu đang ở cảnh suy thoái khiến doanh thu của Fiat bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãng xe Ý đã phải cắt giảm 612 triệu USD vốn đầu tư sản xuất xe trong năm nay, trong khi lợi nhuận quý II chỉ đạt 440 triệu USD, đồng thời cũng trì hoãn luôn việc ra mắt thêm loại xe cỡ nhỏ cho thị trường châu Âu. 
 
Trong khi đó, Chrysler lại đang trong đà tăng trưởng tốt. Các công nhân tại Mỹ phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chrysler đã chi tiêu nhiều hơn để phát triển sản phẩm và nâng cấp nhà máy, vốn đầu tư tăng lên 1,9 tỷ USD cho năm 2012 so với mức 1,2 tỷ USD của năm ngoái.
 
Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn thực tế đang gặp phải, Fiat đã chi tiêu hơn 240 triệu USD cho các hoạt động của mình trong quý II. Khoản tiền này vẫn còn “nhẹ nhàng” hơn so với 1,7 tỷ USD đã tiêu tốn trong quý đầu 2012. Điều này buộc các nhà phân tích nghi ngờ về mức dự trữ tín dụng còn lại của Fiat.
 
Trả lời thắc mắc trên, ông Marchionne cho biết Fiat hiện vẫn có nhiều tiền mặt và tín dụng trị giá 14,9 tỷ USD, nhiều hơn của Chrysler. "Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rắng chúng tôi luôn có thể đối phó với sự không chắc chắn thị trường”, vị CEO của Fiat trấn an.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn