Fiat Chrysler Automobiles có thể về tay Trung Quốc

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa từ chối đề nghị mua lại từ một hãng xe giấu tên Trung Quốc nhưng không ít tên tuổi khác tại đây đang có ý định thâu tóm.

Xe Jeep Cherokee 2016
 
2 năm trước, Giám đốc điều hành Sergio Marchionne bắt đầu thực hiện một chiến dịch dài hạn nhằm tìm kiếm đối tác mới cho FCA. Các báo cáo cho rằng đại diện từ công ty Great Wall Motor đã có chuyến đi đến trụ sở chính của FCA để bàn bạc về một thương vụ mua bán. Bên cạnh đó, những hãng xe khác như Dongfeng, Geely hay Tập đoàn ôtô Quảng Châu (GAC) đều là những người mua tiềm năng.
 
GAC cũng là một đối tác của FCA tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới với liên doanh sản xuất các dòng xe như Fiat Viaggio, Jeep Cherokee và gần nhất là concept Jeep Yuntu.
 
Nhà phân tích David Sullivan từ AutoPacific nhận định: Chỉ Trung Quốc mới có lý do và tiền bạc để đứng ra thâu tóm Fiat Chrysler Automobiles. Có vẻ như các hãng xe nước này tham vọng hơn bất cứ công ty nào khác.
 
Năm ngoái, FCA đạt doanh thu 111,018 tỷ Euro (130,32 tỷ USD) với khoản lợi nhuận 1,814 tỷ Euro (2,2 tỷ USD). Hiện hãng đang hoạt động ở 4 khu vực khác nhau và giữ vị trí nhà sản xuất ôtô đứng thứ 7 trên thế giới.
 
Đây không phải lần đầu tiên các công ty Trung Quốc thể hiện ý định vươn ra thế giới. Sau những cái tên như Volvo của Thụy Điển hay Proton của Malaysia, mới đây, công ty sản xuất xe bay Terrafugia của Mỹ cũng đã bị Geely mua lại.