Ferrari và Lamborghini ngưng sản xuất vì động đất ở Ý

Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ở Đông Bắc nước Ý đã khiến một loạt nhà máy của Ferrari, Lamborghini, Maserati và Ducati phải ngừng hoạt động.

mạng và khoảng 200 người bị thương. Ngoài ra nó cũng khiến cho các hoạt động tại khu vực bị tê liệt. Theo các cơ quan chức năng của Ý, những khu vực bị phá hủy nặng nề nhất ở gần tâm chấn gồm các thị trấn Cavezzo, Medolla và Mirandola.
Mặc dù chưa gây thiệt hại cho các cơ sở sản xuất của Fiat tại Modena, nhưng đại diện của hãng cho biết đã đóng cửa các nhà máy của Ferrari và Maserati như một biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân trong trường hợp xảy ra các dư chấn. Nhà máy của Lamborghini và Ducati cũng có động thái tương tự. Các hãng xe cho biết các nhà máy sẽ sản xuất trở lại sau khi hoàn tất kiểm tra những yêu cầu về an toàn và kỹ thuật cần thiết.
 
 
Mặc dù gián đoạn sản xuất do động đất nhưng điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung và các đơn đặt hàng của các nhãn hiệu siêu xe Ý.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn